Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị tuyên án tử hình vì tội phản quốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/12/2019 | 4:41:24 PM

Một phiên tòa đặc biệt tại Pakistan đã tuyên án tử hình với cựu Tổng thống Musharraf vì các cáo buộc liên quan đến tội phản quốc và vi phạm Hiến pháp.

Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf.
Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf.

"Ông Pervez Musharraf đã phạm tội theo Điều 6 là vi phạm Hiến pháp Pakistan", luật sư Salman Nadeem nhận định với Reuters.

Phiên tòa xét xử tội phản quốc với cựu Tổng thống Pakistan bắt đầu năm 2014 về việc ông Musharraf ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 3/11/2007.

Cựu Tổng thống Musharraf, người đang sống tại Dubai hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào. Tuy nhiên trước đây, ông Musharraf từng phủ nhận các cáo buộc trên.

Các hành động của cựu Tổng thống Pakistan năm 2007 là trung tâm của phiên tòa xét xử tội phản quốc nhằm chống lại cựu lãnh đạo 76 tuổi này. Ngày 3/11/2007, ông Musharraf đã ban bố "tình trạng khẩn cấp" và tạm "treo" Hiến pháp, cũng như bắt giữ nhiều lãnh đạo chính trị và các thẩm phán cấp cao.

Cuộc khủng hoảng chính trị này là hệ quả từ những nỗ lực của ông Musharraf vào tháng 3/2007 nhằm bãi miễn thẩm phán của Tòa án Tối cao Iftikhar Muhammad Chaudhry - một động thái mà Tòa án Tối cao sau đó cho là bất hợp pháp. Hành động này của cựu Tổng thống Pakistan đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình phản đối của các luật sư trên khắp đất nước này.

Ông Musharraf lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính quân đội năm 1999 và lãnh đạo quốc gia Nam Á này trong khoảng 9 năm trước khi bị phế truất khi đảng của ông thất bại trong cuộc tổng tuyển cử.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lực lượng cứu hộ được triển khai sau khi xảy ra vụ nổ mỏ than sáng 17-12 tại khu mỏ Guanglong, thuộc huyện An Long, tỉnh Quý Châu.

Những vụ nổ mỏ than thường xảy ra thường xuyên tại Trung Quốc do thiếu giám sát và nhận thức về an toàn cháy nổ.

Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh tăng tốc phê chuẩn Thỏa thuận Brexit.

Sau khi thắng lớn, Thủ tướng Anh Johnson đẩy nhanh việc thực hiện cam kết đưa ra nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) đúng hạn 31/1/2020.

Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun.

Ngày 16/12, Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun tuyên bố Washington sẽ không từ bỏ đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, trong đó nhấn mạnh tới đề xuất đối thoại với Triều Tiên nhân dịp ông đang thực hiện chuyến công du tới một số nước trong khu vực.

Hàng nghìn người tham gia bãi công phản đối cải cách hưu trí của chính phủ tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 5/12.

Các nghiệp đoàn tại Pháp sẽ tiếp tục phát động một cuộc biểu tình quy mô lớn trong ngày 17/12 với sự tham gia của hàng chục nghìn người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, không chỉ ngành vận tải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục