Thông điệp mừng Năm mới 2020 của các nước trên thế giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/1/2020 | 10:48:18 AM

Lúc 19h (theo giờ Bắc Kinh) ngày 31/12/2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu mừng năm mới 2020 được hàng loạt phương tiện truyền thông nước này phát trực tiếp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu mừng năm mới 2020.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu mừng năm mới 2020.

Theo THX, đây là bài phát biểu mừng Năm mới thường niên được Chủ tịch Tập Cận Bình gửi tới toàn thể người dân Trung Quốc và người dân khắp nơi trên thế giới, trong đó đánh giá những thành tựu của năm 2019 vừa qua và cầu chúc cho năm mới 2020.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc lần đầu tiên có bài phát biểu mừng năm mới vào năm 1949, năm ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Từ đó tới nay, thông điệp mừng năm mới đã trở thành một truyền thống của các nhà lãnh đạo nước này.

Trong phát biểu mừng năm mới 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm 2019 ước đạt 100.000 tỷ Nhân dân tệ (14.370 tỷ USD) và GDP trên đầu người dự kiến đạt 10.000 USD. Trung Quốc đã cắt giảm 2.000 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 287 tỷ USD) các loại thuế và phí.

Đến cuối năm 2019, ước tính khoảng 340 huyện nghèo trên khắp đất nước Trung Quốc sẽ thoát khỏi nghèo đói và hơn 10 triệu người đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo trong năm qua.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khẳng định quyết xóa bỏ hoàn toàn các địa phương đói nghèo trên cả nước trong năm 2020. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ hoàn thành mục tiêu Thiên niên kỷ đầu tiên về xây dựng xã hội Trung Quốc khá giả toàn diện trong năm mới này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới đến Đặc khu hành chính Hong Kong. Ông đánh giá tình hình Hong Kong là mối quan tâm lớn trong những tháng vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một Hong Kong thịnh vượng và ổn định là mong muốn của người dân Đặc khu lẫn Trung Quốc đại lục. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định chính sách "một nước, hai chế độ" là "hoàn toàn có thể áp dụng" và "có thể đạt được".

Về đối ngoại, Chủ tịch Trung Quốc nêu rõ, nước này đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 180 nước. Ông Tập Cận Bình khẳng định "Trung Quốc có bạn bè trên khắp thế giới".

* Thông điệp năm mới của lãnh đạo các nước châu Âu



Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

Tại châu Âu, trước khi bước sang năm mới, lãnh đạo một số nước đã gửi thông điệp chúc mừng tới người dân.

Thông điệp năm mới: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng gặp Tổng thống Trump bất cứ lúc nào
Đã thành thông lệ, năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin dành những lời chúc tốt đẹp tới toàn thể đất nước. Trong thông điệp năm mới được phát trên truyền hình, Tổng thống Putin kêu gọi người dân hành động vì sự phát triển và thành công của nước Nga, bởi hiện tại và tương lai của nước Nga phụ thuộc vào nỗ lực, đóng góp của mỗi công dân.

Tại Pháp, trong thông điệp năm mới của mình, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết sẽ đẩy mạnh kế hoạch cải cách hưu trí. Ông Macron mong muốn sẽ tìm được sự đồng thuận với các công đoàn nhưng vẫn không rời xa những tiêu chí đã đề ra.

* Thủ tướng Nhật đọc thông điệp Năm mới, cam kết cải cách nhiều lĩnh vực

Trong thông điệp Năm mới, Thủ tướng Abe tuyên bố: "Hiện chúng ta đang có động lực hướng tới tương lai và do đó cần phải thúc đẩy mạnh mẽ để xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới."



Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. 

Ngày 1/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết thúc đẩy cải cách trong nhiều lĩnh vực, từ an sinh xã hội đến hiến pháp, đồng thời bày tỏ hy vọng nước này sẽ đăng cai thành công đại hội thể thao Olympics và Paralympics Tokyo 2020.

Trong thông điệp Năm mới, Thủ tướng Abe tuyên bố: "Hiện chúng ta đang có động lực hướng tới tương lai và do đó cần phải thúc đẩy mạnh mẽ để xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới."

Ông Abe cho biết ông hy vọng Olympics và Paralympics Tokyo dự kiến diễn ra mùa Hè năm nay sẽ là một "sự kiện tuyệt vời," qua đó giúp nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ của trẻ em trong tương lai.

Theo Thủ tướng Abe, ông sẽ tiếp tục tiến hành những cải cách lớn giúp định hình chính sách của Nhật Bản, trong đó có việc sửa đổi hiến pháp.

Đối với vấn đề an sinh xã hội, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết ông đặt mục tiêu tạo ra một hệ thống an sinh xã hội có thể giúp mọi người dân "sống mà không phải lo lắng."

Năm ngoái, ông Abe đã trở thành thủ tướng Nhật Bản tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử. Nhiệm kỳ hiện tại của ông trên cương vị Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9/2021./.

(Theo HNMO - VTV - Vietnam+)

Các tin khác
Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Năm 2019 khép lại với hàng loạt sự kiện tác động sâu sắc tới cục diện thế giới, làm thay đổi các mối quan hệ song phương, đa phương trong tổng thể bức tranh kinh tế, chính trị toàn cầu. Trân trọng kính mời bạn đọc cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật của thế giới năm qua.

Hậu quả do bão ở Philippines.

Giới chức Philippines hôm 30/12 cho biết, số người chết do bão Phanfone đã tăng lên con số 47 và có thể tiếp tục tăng khi có thêm 9 người mất tích.

Cảnh đổ nát tại căn cứ quân sự Bagram sau vụ tấn công do phiến quân Taliban tiến hành tại tỉnh Parwan, Afghanistan, ngày 11/12/2019.

Theo như đề xuất ban đầu, lệnh ngừng bắn có thể sẽ kéo dài chỉ trong 10 ngày.

Hiện trường vụ nổ.

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 29/12 tại cuộc diễu binh ở tỉnh Al-Dhalea, Tây Nam Yemen.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục