Bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc do chủng virus mới gây ra

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/1/2020 | 9:37:09 AM

Kết quả thí nghiệm cho thấy, bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc thời gian qua là do một chủng virus corona mới gây ra.

Số ca bệnh viêm phổi
Số ca bệnh viêm phổi "lạ" tại Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng.

Theo thông báo mới nhất từ cơ quan y tế Trung Quốc, kết quả thí nghiệm cho thấy, bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc thời gian qua là do một chủng virus corona mới gây ra. Theo đó, qua phân tích bệnh phẩm, các chuyên gia đã thu được trình tự sắp xếp bộ gen của virus và xác định đây là một chủng virus corona mới. Bước tiếp theo, các chuyên gia sẽ tiếp tục nghiên cứu nguồn gốc loại virus này, cơ chế truyền nhiễm cũng như các biểu hiện lâm sàng để đưa ra biện pháp đối phó.

Virus corona là nhóm virus thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú, chúng giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học. Virus corona chủng OC43 và Virus corona chủng 229E gây ra các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm. Tuy nhiên có những loại gây viêm phổi nặng như chủng Corona gây bệnh SARS (hội chứng suy hô cấp cấp tính nặng)  hay chủng vi rút corona gây hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

Mặc dù đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp tử vong nào do bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán gây ra, 8 trường hợp trên tổng số 59 ca nhiễm bệnh cũng đã được xuất viện, tuy nhiên nhà chức trách Trung Quốc vẫn giám sát chặt chẽ tất cả những người đã tiếp xúc với người bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân chú ý an toàn.

(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục