Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố sẵn sàng từ chức

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/1/2020 | 2:20:02 PM

YênBái - Trước đó, một số nghị sỹ thuộc đảng Công lý Nhân dân (PKR) hợp thành PH đã đề nghị ông Mahathir bàn giao chức vụ Thủ tướng cho ông Anwar Ibrahim, chủ tịch PKR, trong tháng 5/2020.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trong cuộc họp báo tại Putrajaya ngày 9/5/2019.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trong cuộc họp báo tại Putrajaya ngày 9/5/2019.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa tuyên bố rằng, ông sẵn sàng từ chức bất cứ khi nào Hội đồng Chủ tịch của Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền yêu cầu.

Phát biểu với báo giới ngày 14/1, Thủ tướng Mahathir nhấn mạnh, vấn đề nói trên sẽ được quyết định bởi cả 4 đảng hợp thành PH. Nếu các đảng muốn ông ra đi, ông sẽ sẵn sàng.

Ông Mahathir đưa ra tuyên bố nói trên trước việc một số nghị sỹ thuộc đảng Công lý Nhân dân (PKR) hợp thành PH đề nghị ông bàn giao chức vụ Thủ tướng cho ông Anwar Ibrahim, chủ tịch PKR, trong tháng Năm năm nay.

Trước đó, ông Mahathir đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố khác nhau về thời điểm chuyển giao quyền lực.

Trong tuyên bố gần đây nhất, ông Mahathir nói rằng ông sẽ bàn giao chức vụ sau khi ông chủ trì xong Hội nghị Thượng đỉnh APEC dự kiến được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur vào tháng 11.

Trước tuyên bố mới nhất của ông Mahathir, một loạt quan chức của các đảng hợp thành PH đã lên tiếng. Họ cho rằng, đây là vấn đề quan trọng của PH, do đó Hội đồng Chủ tịch của liên minh cần thảo luận thấu đáo về vấn đề này.

Về phần mình, ông Anwar khẳng định, quá trình bàn giao quyền lực cần được tiến hành một cách hòa bình và có trật tự.

Việc chuyển giao phải được sự nhất trí của tất cả các đảng hợp thành PH và phải dành sự tôn trọng đối với Thủ tướng Mahathir Mohamad, người đã có những đóng góp to lớn cho đất nước.

Ông Anwar cũng nhấn mạnh rằng, ông sẽ không đồng ý nếu việc bàn giao quyền lực không được tiến hành theo cách thức như trên.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục