Gần 70 người thiệt mạng vì lở tuyết tại biên giới Pakistan và Ấn Độ

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/1/2020 | 3:02:18 PM

Theo AFP ngày 15-1 đưa tin, một trận lở tuyết lớn đã xảy ra ở khu vực Kashmir vốn là nơi đang tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng, trong đó bao gồm 57 người tại Pakistan và 10 người khác ở Ấn Độ, hôm 13-1.

Hiện trường vụ lở tuyết hôm 13-1
Hiện trường vụ lở tuyết hôm 13-1

Trước đó, ở thung lũng Neelum và phía tây nam Balochistan, khu vực do Pakistan kiểm soát xảy ra lở tuyết khiến 57 người thiệt mạng và nhiều dân làng vẫn còn bị mắc kẹt do giao thông chia cắt.

Số người thiệt mạng cũng chưa thể thống kê chính xác khi mà công tác cứu hộ đang tiếp diễn. Tuy nhiên, số người mất tích được cho là đã thiệt mạng, nhưng con số cụ thể vẫn chưa được công bố.

Cơ quan quản lý thảm họa của Pakistan đã thông báo tình trạng khẩn cấp tại 7 huyện thuộc tỉnh này và yêu cầu sự hỗ trợ của quân đội. Các tuyến đường chính nối với Afghanistan gần như không thể lưu thông nên các chuyến vận chuyển hàng hóa vào Afghanistan gần như tê liệt.

Còn phía Bắc của Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã phát đi thông báo có 10 người thiệt mạng do lở tuyết, trong đó 5 người là binh sĩ. Đây không phải lần đầu tiên khu vực này xảy ra lở tuyết quy mô lớn khiến nhiều người thiệt mạng. Vào năm 2005, một trận lở tuyết tại khu Kashmir do Ấn Độ quản lý khiến 225 người thiệt mạng.

(Theo congan.com.vn)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục