Malaysia Airlines thông báo ngừng đặt hàng Boeing 737 MAX

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/1/2020 | 2:05:58 PM

Ngày 15/1, hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo đã ngừng việc đặt hàng 25 chiếc Boeing 737 MAX.

Một chiếc Boeing 737 Max 8 đang bay thử nghiệm.
Một chiếc Boeing 737 Max 8 đang bay thử nghiệm.

Hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo đã ngừng việc đặt hàng Boeing 737 MAX do dòng máy bay này vẫn bị cấm bay trên toàn thế giới sau 2 vụ tai nạn thảm khốc khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Malaysia Airlines cho biết quyết định này được đưa ra sau khi công ty xét đến việc Boeing tạm dừng sản xuất máy bay 737 MAX và việc dòng máy bay này vẫn chưa được khai thác trở lại.

Về phần mình, Boeing đã xin lỗi Malaysia Airlines vì sự gián đoạn liên quan đến dòng máy bay 737 MAX. Công ty khẳng định sẽ hỗ trợ Malaysia Airlines, cũng như mọi khách hàng khác nhằm lấy lại lòng tin về 737 MAX, cũng như đảm bảo việc đưa dòng máy bay này hoạt động an toàn trở lại trong các chuyến bay thương mại.

Đây bị xem là bước thụt lùi nữa của Boeing, sau khi hãng này vừa ghi nhận số lượng đơn đặt hàng thấp nhất trong nhiều thập kỷ và số máy bay được giao hàng thấp nhất trong 11 năm. Máy bay 737 MAX của Boeing đã bị cấm bay trên toàn cầu từ tháng 3/2019 sau hai vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng của hãng hàng không Lion Air hồi tháng 10/2018 và Ethiopian Airlines hồi tháng 3/2019 khiến 346 người thiệt mạng.

Ngày 16/12/2019, Boeing tuyên bố sẽ tạm dừng sản xuất dòng máy bay Boeing 737 MAX từ tháng 1/2020 trong bối cảnh lệnh cấm bay đối với phiên bản MAX bán chạy nhất của nhà chế tạo máy bay này tiếp tục kéo dài sang năm nay. Điều này khiến Boeing tiếp tục bị các đối thủ cạnh tranh như Airbus bỏ xa.

(Theo VTV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục