Nhật Bản: Tokyo hoãn tổ chức các sự kiện lớn do COVID-19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/2/2020 | 11:08:22 AM

Chính quyền thủ đô Tokyo thông báo sẽ hoãn hoặc hủy các sự kiện quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhân viên y tế làm nhiệm vụ gần tàu Diamond Princess tại khu vực cảng Yokohama, Nhật Bản ngày 10/2/2020.
Nhân viên y tế làm nhiệm vụ gần tàu Diamond Princess tại khu vực cảng Yokohama, Nhật Bản ngày 10/2/2020.

Theo Reuters, mạng tin Jiji đưa tin ngày 21/2, chính quyền thủ đô Tokyo thông báo sẽ hoãn hoặc hủy các sự kiện quan trọng, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ba tuần tới, trong bối cảnh Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Động thái trên diễn ra vào thời điểm Tokyo đang chuẩn bị đăng cai Thế vận hội mùa Hè 2020 vào tháng Bảy tới.

Tính tới nay, đã có hơn 75.000 người ở Trung Quốc và hơn 1.000 người ở 25 quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản, nhiễm COVID-19.

Hôm 20/2, Nhật Bản thông báo đã có thêm hai quan chức chính phủ có xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Phát biểu họp báo, một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản cho biết một trong hai quan chức nhiễm bệnh làm việc tại bộ trên, trong khi người còn lại làm việc tại Văn phòng Thư ký nội các.

Cả hai quan chức này đều từng tham gia công tác kiểm dịch và kiểm tra y tế cho các hành khách và thủy thủ trên du thuyền Diamond Princess, đang bị cách ly ngoài khơi thành phố cảng Yokohama của Nhật Bản.

Trước đó, Nhật Bản cũng ghi nhận 3 quan chức khác thuộc Bộ Y tế và Văn phòng kiểm dịch có xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Ngoài ra, còn có hai trường hợp đầu tiên trên tàu Diamond Princess đã được xác nhận tử vong do nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh COVID-19 là một cụ ông và cụ bà ở tuổi 80.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục