Tổng thống Mông Cổ và nhiều lãnh đạo cấp cao bị cách ly 14 ngày

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/2/2020 | 6:05:54 PM

Truyền thông đưa tin, Tổng thống Mông Cổ Battulga Khaltmaa và các quan chức chính phủ khác đã bị cách ly 14 ngày sau khi trở về từ chuyến thăm Trung Quốc - một phần trong nỗ lực phòng ngừa Covid-19. Tổng thống Mông Cổ - ông Battulga Khaltmaa. Tổng thống Mông Cổ - ông Battulga Khaltmaa.

Tổng thống Battulga được cho là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm Trung Quốc, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát tại nước này vào tháng 1.

Đi cùng Tổng thống Mông Cổ trong chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 27/2 còn có Ngoại trưởng Tsogtbaatar Damdin và các quan chức chính phủ cấp cao khác như: Đại sứ Trung Quốc tại Mông Cổ D. Gankhuyag, tướng T. Badral - lãnh đạo Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Quốc gia, Chánh văn phòng tổng thống U. Shijir và Cố vấn chính sách đối ngoại T. Tegshjargal.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã trao đổi về nỗ lực chung nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Cũng trong dịp này, Mông Cổ đã công bố tặng Trung Quốc 30.000 con cừu.

Theo hãng tin Montsame, các nhà lãnh đạo Mông Cổ này đã được đưa vào khu cách ly ngay khi trở về nước - một phần của biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Khu cách ly nằm tại bệnh viện cấp bộ số hai ở quận Bayanzürkh của thủ đô Mông Cổ.

(Theo giaoducthoidai.vn)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục