Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc vượt 9.000

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/3/2020 | 9:15:35 AM

Số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc tính đến ngày 24/3 đã lên tới hơn 9.000 người, trong khi số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng nhẹ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm từ những người làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng ở Seoul.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm từ những người làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng ở Seoul.

Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nước này ngày 23/3 ghi nhận thêm 76 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), tăng so với 64 ca nhiễm mới một ngày trước đó.

Hôm qua 23/3 cũng là ngày thứ 13 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày ít hơn 100 người.

Tại Hàn Quốc, tổng số ca mắc Covid-19 trên cả nước tính đến thời điểm hiện tại là 9.037 người, trong khi số ca tử vong cũng tăng thêm 9 trường hợp, lên 120 người.

Trong số 76 ca nhiễm mới, 31 trường hợp được ghi nhận tại thành phố Daegu và 1 trường hợp tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Đây cũng là 2 ổ dịch lớn nhất tại Hàn Quốc.

Các tỉnh, thành phố lớn khác tại Hàn Quốc cũng đều ghi nhận một số ca mắc Covid-19 mới, trong đó Seoul có thêm 4 trường hợp.

Hàn Quốc ngày 22/3 bắt đầu thực hiện các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Người dân được yêu cầu ở trong nhà, và chỉ ra ngoài trong các trường hợp mua đồ dùng cần thiết hay đi làm. Chính phủ cũng hạn chế việc tụ tập liên quan tới tôn giáo, các hoạt động thể thao trong nhà và tại các cơ sở giải trí như các câu lạc bộ đêm hay phòng hát.

Hàn Quốc thực hiện cách ly 2 tuần và xét nghiệm virus corona với toàn bộ hành khách từ châu Âu có thời gian lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc, dù cho họ có triệu chứng nhiễm bệnh hay không. Động thái này nhằm hạn chế sự lây lan của virus khi châu Âu đang là nơi bùng phát dịch mạnh nhất trên thế giới.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục