Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng Nhân dân Tối cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/4/2020 | 2:24:43 PM

Bất chấp rủi ro của dịch COVID-19, Triều Tiên vẫn tổ chức phiên họp định kỳ của Hội đồng Nhân dân Tối cao để phê duyệt các dự thảo ngân sách trong năm.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 14 ở Bình Nhưỡng ngày 29/8/2019.
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 14 ở Bình Nhưỡng ngày 29/8/2019.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Triều Tiên ngày 10/4 đã tiến hành phiên họp toàn thể đầu tiên trong năm nay Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) tại Bình Nhưỡng trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lây lan mạnh trên toàn cầu.

Hội đồng Nhân dân Tối cao là cơ quan quyền lực cao nhất của Triều Tiên theo Hiến pháp nước này.

Mỗi năm, Triều Tiên đều tổ chức họp Hội đồng Nhân dân Tối cao vào khoảng tháng 4 để thiết lập các nguyên tắc cơ bản trong chính sách quốc gia, quyết toán ngân sách năm trước, phê duyệt dự thảo ngân sách trong năm.

Tất cả đại biểu từ khắp các địa phương trên cả nước sẽ quy tụ về Bình Nhưỡng tham dự phiên họp. Đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên khóa XIV có tổng cộng 687 người.

Đây là phiên họp thứ ba của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XIV.

Hiện chưa có tin tức gì về việc nước này tổ chức cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động, vốn thường diễn ra trước thềm phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao kể từ khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền.

Như vậy, bất chấp rủi ro của dịch COVID-19, Triều Tiên vẫn tổ chức phiên họp định kỳ của Hội đồng Nhân dân Tối cao để phê duyệt các dự thảo ngân sách trong năm.

Mặc dù đầu năm nay, Bình Nhưỡng từng tuyên bố sẽ có bước đột phá trực diện để cải thiện kinh tế, song đa số giới phân tích nhận định Triều Tiên khó có thể đưa ra chính sách đột phá nào để giải quyết khó khăn kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới còn kéo dài, hầu hết các con đường xuất khẩu của Triều Tiên đều bị chặn do các lệnh cấm vận.

Do đó, có nhiều đồn đoán rằng phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao lần này sẽ đưa ra các biện pháp đối phó với tác động của dịch COVID-19 và giải quyết các khó khăn của người dân.

Ngoài ra, Triều Tiên có thể sẽ tăng ngân sách liên quan đến y tế để đối phó với đại dịch COVID-19.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục