Thủ tướng Canada tham gia biểu tình quỳ gối

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/6/2020 | 8:51:44 AM

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tham gia một cuộc biểu tình quỳ gối để phản đối sự bất công đối với người da màu trong bối cảnh biểu tình sắc tộc tại Mỹ lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau
Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Theo Bloomberg, Thủ tướng Canada Justin Trudeau được nhìn thấy đeo khẩu trang tham gia cuộc biểu tình cùng với một bộ trưởng trong nội các và các vệ sĩ. Người đứng đầu chính phủ Canada cầm theo một chiếc áo có in khẩu hiệu "Vấn đề mạng sống của người da màu" (Black Lives Matter). Một số người biểu tình đã hô hào kêu gọi ông "Hãy phản đối ông Trump”.

Ông Trudeau sau đó đã quỳ gối trước đám đông bên ngoài tòa nhà quốc hội Canada. Hành động quỳ gối xuất hiện ở các cuộc biểu tình tại Mỹ những ngày qua để thể hiện sự phản đối phân biệt chủng tộc với người da màu và phản đối các hành động bạo lực của cảnh sát sau vụ cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota dùng đầu gối ghì cổ công dân da màu George Floyd đến chết.

Trong một cuộc họp báo tuần này, khi được đề nghị bình luận về chủ trương của Tổng thống Mỹ Donald Trump huy động quân đội ngăn bạo loạn, ông Trudeau đã "đứng hình” khoảng 21 giây trước khi đưa ra câu trả lời không hề nhắc đến tên chủ nhân Nhà Trắng.

"Chúng tôi theo dõi và sửng sốt trước những điều đang diễn ra tại Mỹ. Đây là thời điểm để kéo người dân xích lại gần nhau, là lúc để lắng nghe các tiếng nói. Đây cũng là thời điểm để chúng ta biết bất công là gì và sự bất công đó vẫn tiếp diễn bất chấp các nỗ lực dài hàng thập kỷ", ông Trudeau nói sau một hồi lúng túng.

Năm ngoái, ông Trudeau từng phải lên xin lỗi sau khi một bức ảnh thời trẻ của ông bị coi là phân biệt chủng tộc. Trong ảnh, ông Trudeau bôi mặt màu nâu khi dự tiệc cuối năm tại Học viện West Point Grey vào năm 2001, khi ông còn là giảng viên của trường này. Tại Canada và nhiều nước phương Tây, việc bôi đen hoặc nâu mặt của người da trắng bị coi như một hành vi mang tính kỳ thị chủng tộc.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục