Hong Kong phối hợp chính quyền Trung ương Trung Quốc đáp trả Mỹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/6/2020 | 2:10:42 PM

Lãnh đạo Hong Kong tuyên bố sẽ phối hợp với chính quyền Trung ương Trung Quốc đáp trả các trừng phạt của Mỹ liên quan đến luật an ninh quốc gia.

Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Phát biểu với báo giới sáng 30/6 về việc Mỹ thực thi các biện pháp trừng phạt liên quan đến hủy bỏ quy chế đặc biệt và áp đặt các hạn chế xuất khẩu công nghệ quốc phòng sang Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng đặc khu này cho biết, Hong Kong đã có sự chuẩn bị về tâm lý, mọi hành động trừng phạt đều không làm chính quyền đặc khu này "sợ hãi".

Theo bà Lâm, mỗi năm Mỹ thu được 30 tỷ USD từ xuất siêu thương mại với Hong Kong, nay chỉ yêu cầu phải xin giấy phép trước khi xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng và lưỡng dụng, điều đó không đồng nghĩa với không cho phép xuất khẩu. Bà cũng khẳng định, nhiều ngành nghề sử dụng các mặt hàng này của Mỹ ở đặc khu này đã có sản phẩm thay thế, do vậy tác động của các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Hong Kong là "rất nhỏ".

Bà tin tưởng rằng, trước những động thái trừng phạt của Mỹ, chính quyền Trung ương Trung Quốc sẽ có những biện pháp đáp trả khi thấy cần thiết. Nếu những biện pháp đáp trả về mặt ngoại giao do Trung ương đưa ra cần đến Hong Kong, đặc khu này sẽ "phối hợp đầy đủ".

Trước đó, ngày 29/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo, Mỹ sẽ chấm dứt việc xuất khẩu quốc phòng có kiểm soát đối với Hong Kong và thực hiện các bước nhằm áp đặt các hạn chế tương tự đối với việc xuất khẩu các công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng của Mỹ sang vùng lãnh thổ này.

Cùng ngày, tuyên bố trên trang thông tin của Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết đã hủy bỏ các quy chế đặc biệt đối với Hong Kong, bao gồm miễn trừ giấy phép xuất khẩu./.

(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục