Mưa lớn kéo dài, Trung Quốc nâng mức ứng phó lũ tại nhiều khu vực

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2020 | 2:31:48 PM

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Trung Quốc khiến cơ quan chức năng nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân khỏi khu vực bị ngập tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Lực lượng cứu hộ đưa người dân khỏi khu vực bị ngập tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, nhiều khu vực tại Trung Quốc ngày 5.7 vừa nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt do mưa lớn kéo dài khiến mực nước nhiều sông, hồ dâng cao.

Cơ quan Khí tượng tỉnh An Huy nâng mức ứng phó từ cấp 3 lên cấp 2, đồng thời dự báo lũ quét có thể gây thiệt hại tại các thành phố Hoàng Sơn, Trì Châu, An Khánh và Đồng Lăng.

Theo khuyến cáo, các thành phố này cần đưa ra thông tin cảnh báo sớm và sơ tán người dân để tránh thiệt hại bởi lũ quét.

Tại tỉnh Hồ Bắc, cơ quan chức năng nâng mức ứng phó lũ lụt từ 4 lên 3 do mưa lớn tiếp tục khiến mực nước tại các sông hồ dâng cao. Hồ Bắc hứng 6 đợt mưa lớn kể từ ngày 8.6, với lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh đạt 387,3 mm.

Mực nước tại nhiều trạm trên sông Dương Tử cũng vượt hoặc gần vượt mức cảnh báo. Trong khi đó, mực nước tại 5 hồ lớn nhất ở Hồ Bắc đã vượt mức báo động.

(Theo TNO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục