Giữa COVID-19, hơn 10 triệu sỹ tử Trung Quốc bước vào kì thi khốc liệt nhất thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2020 | 3:41:38 PM

Hơn 10,7 triệu thí sinh Trung Quốc sẽ bắt đầu kỳ thi đại học đầy áp lực, được gọi là cao khảo, vào ngày 7/7.

Sinh viên tham gia kỳ thi mỹ thuật của Đại học Nghệ thuật & Thiết kế Sơn Đông tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc năm 2018. (Ảnh minh họa)
Sinh viên tham gia kỳ thi mỹ thuật của Đại học Nghệ thuật & Thiết kế Sơn Đông tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc năm 2018. (Ảnh minh họa)

Năm nay, xác suất để được vào trường đại học tại Trung Quốc chỉ khoảng 2%. Điều này cho thấy mức độ áp lực rất lớn của kỳ thi đại học ở nước này. Bên cạnh đó, do dịch COVID-19, sức nóng cũng như áp lực của kỳ thi này lại càng cao hơn với cả học sinh, phụ huynh và những địa điểm tổ chức thi.

Zoey Liu, một học sinh cuối cấp, chia sẻ với báo mạng Sixth Tones tại Trung Quốc, em cảm thấy não bộ "ì ạch" do phải ở nhà quá lâu, dù vẫn thường xuyên ôn luyện cho kỳ thi cao khảo. Giống như Zoey Liu, việc ở nhà quá lâu trong mùa dịch đã làm cho nhiều học sinh cuối cấp tại Trung Quốc rơi vào tình trạng mất động lực học tập.

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 xuất hiện tại thủ đô Bắc Kinh đã khiến nhiều thí sinh càng thêm hoang mang, áp lực trước kỳ cao khảo. Trong những "ngày nước rút", có nhiều em học tới 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Những tháng ở nhà vì dịch cũng tạo nên nhiều áp lực tâm lý với phụ huynh học sinh khi họ không ngừng lo lắng cho con mình. Quá áp lực trước việc thi đại học, nhiều phụ huynh Trung Quốc đã tìm cách lách luật như mua hộ chiếu nước ngoài cho con, thông qua các chương trình đầu tư - nhập cư. 

Truyền thông Trung Quốc cho biết, có những gia đình đã bỏ ra tới 1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,2 tỷ đồng) để con mình có được tấm hộ chiếu nước ngoài. Nguyên nhân là vì tại Trung Quốc, các sinh viên quốc tế sẽ được ưu tiên tuyển sinh, giảm bớt các vòng loại cạnh tranh.

Về phía nhà trường, áp lực đối với họ là phải đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe cho học sinh đi thi. Khẩu trang, thiết bị đo nhiệt độ được chuẩn bị đầy đủ. Bàn ghế được kê để học sinh có khoảng cách vừa đủ. Thậm chí, ở một số nơi còn có phòng thi riêng dành cho học sinh có dấu hiệu nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường.

Trong hai ngày 7 - 8/7, hơn 10,7 triệu học sinh Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi cao khảo. Các em sẽ phải vượt qua những áp lực tâm lý, lo ngại về bệnh dịch để có thể tập trung làm bài thi nhằm tìm kiếm tương lai sự nghiệp tươi sáng cho mình và giảm nỗi lo cho gia đình.

(Theo VTV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục