Myanmar sa thải quan chức sau vụ sập mỏ ngọc làm 174 người chết

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/7/2020 | 2:40:52 PM

Hai quan chức cấp cao của quân đội Myanmar đã bị sa thải vì không hoàn thành trách nhiệm, dẫn đến vụ sập mỏ ngọc chết người.

Vụ sập hầm mỏ sáng ngày 2/7 cướp đi sinh mạng của ít nhất 174 người.
Vụ sập hầm mỏ sáng ngày 2/7 cướp đi sinh mạng của ít nhất 174 người.

Một bài đăng trên Facebook của quân đội Myanmar hôm 6/7 cho biết đại tá Nay Lin Tun, người chuyên trách an ninh biên phòng của bang Kachin, và một chỉ huy khác đã bị cách chức sau vụ sập mỏ khai thác ngọc bích.

"Hai quan chức này có trách nhiệm báo cáo bất kỳ sai phạm nào xảy ra trong khu vực”, người phát ngôn kiêm Thiếu tướng Zaw Min Tun, tuyên bố. "Họ đã không hoàn thành trách nhiệm của mình”.

Thiếu tướng Zaw Min Tun cũng cho biết Quân đội Myanmar sẽ tiếp tục điều tra và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với hai quan chức trên.

Trước đó vào sáng 2/7, một vụ sạt lở đất ở Hpakant kéo theo thảm hoạ sập hầm mỏ, khiến ít nhất 174 người thiệt mạng. Vụ việc được cho là thảm hoạ tồi tệ nhất trong lịch sử khai thác ngọc của Myanmar.

Phần lớn nạn nhân trong vụ sập hầm là những người di cư nghèo khổ muốn thử vận may ở mỏ ngọc. Nhiều thợ mỏ vô danh đã được chôn cất tập thể trong khi đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những thi thể khác trong đống đổ nát.

Theo một ước tính vào năm 2014, ngành khai thác ngọc bích của Myanmar tạo ra 31 tỷ USD. Hpakant là một thị trấn xa xôi, hẻo lánh thuộc bang Kachin, cách thành phố Yangon 950 km về phía bắc. Khu vực này cũng là trung tâm của ngành khai thác ngọc bích trên thế giới.

(Theo Zing)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục