Canada sẽ áp thuế trả đũa hàng hóa của Mỹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/9/2020 | 9:09:27 AM

Canada ngày 15/9 sẽ công bố áp thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ sau khi Washington tuyên bố sẽ áp thuế trừng phạt nhôm nhập khẩu từ Canada.

Phó Thủ tướng Canada Chrysti Freeland.
Phó Thủ tướng Canada Chrysti Freeland.

Phó Thủ tướng Canada Chrysti Freeland tháng trước cho biết, Ottawa sẽ áp thuế trừng phạt trị giá 2,7 tỷ USD đối với nhôm và các sản phẩm sử dụng nhôm của Mỹ. Bà Freeland cho biết việc áp thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 16/09.

Canada đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 8 áp thuế 10% đối với một số sản phẩm nhôm của Canada nhằm bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ trước sự gia tăng nhập khẩu. 

Phản ứng trước động thái này, Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne nhấn mạnh nhôm từ Canada không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ông Champagne cũng khẳng định Canada sẽ trả đũa như đã từng làm hai năm trước đây sau khi Mỹ áp thuế đối với nhôm và thép của nước này.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục