Báo chí Hàn Quốc gặp khó khăn lớn do đại dịch COVID-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/11/2020 | 4:59:01 PM

Trong số các báo tham gia cuộc khảo sát, khoảng 70% báo cho biết doanh thu từ quảng cáo giảm so với nửa đầu năm ngoái; hơn 81% số nhật báo cho biết doanh số bán báo giảm so với năm ngoái.

Một số tờ báo của Hàn Quốc.
Một số tờ báo của Hàn Quốc.

Kết quả khảo sát do Tổ chức Báo chí Hàn Quốc (KPF) công bố ngày 25/11 cho biết khoảng 84% các tờ báo và tạp chí ở nước này gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính khi doanh thu giảm mạnh do tác động của đại dịch COVID-19.

Theo khảo sát, hơn 33% số tờ báo và tạp chí Hàn Quốc thừa nhận cuộc khủng hoảng này là "rất nghiêm trọng;" trong khi gần 51% trả lời là "hơi nghiêm trọng." Chỉ hơn 13% số tờ báo được hỏi đánh giá là "không quá nghiêm trọng," trong khi chỉ 2,5%, - hầu hết được xác định là tạp chí phi lợi nhuận, trả lời "không nghiêm trọng chút nào."

Trong số các báo tham gia cuộc khảo sát, khoảng 70% báo cho biết doanh thu từ quảng cáo giảm so với nửa đầu năm ngoái. Hơn 81% số nhật báo cho biết doanh số bán báo giảm so với năm ngoái trong khi 62,4% số tạp chí dự tính doanh thu sẽ giảm trong năm nay.

Trước những khó khăn, 15,6% số báo và tạp chí cho biết họ đã hoặc đang có kế hoạch cho một số nhân viên nghỉ việc được hưởng một phần lương, hơn 15% khác cho biết họ phải hoặc đang lên kế hoạch cho nhân viên nghỉ không lương. 32,6% số báo cho biết gặp khó khăn trong đảm bảo quỹ lương, trong khi gần 61% khẳng định gặp khó khăn trong việc đóng thuế và phí bảo hiểm cho nhân viên.

Về các giải pháp khả thi vượt qua cuộc khủng hoảng này, 87,6% chủ tòa soạn ở Hàn Quốc cho biết họ ủng hộ việc chính phủ tăng cường quảng bá và trả thêm phí, hơn 79% ủng hộ việc được vay tiền khẩn cấp và trên 62% ủng hộ chính phủ hỗ trợ các tổ chức và người dân mua báo.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 2.943 chủ tòa soạn báo từ ngày 1/7 đến ngày 30/9 và hơn 1.264 tạp chí từ ngày 29/6 đến ngày 4/9, đã phần nào phản ánh tác động của đại dịch tới ngành báo chí nói riêng và nền kinh tế Hàn Quốc nói chung.

Đại dịch COVID-19 tới nay đã khiến hơn 60 triệu người mắc bệnh và hơn 1,4 triệu người tử vong. Không chỉ gây thiệt hại về người, các biện pháp hạn chế để kiểm soát đà lây lan dịch bệnh còn tác động mạnh tới các hoạt động của mọi lĩnh vực kinh tế và được cho là gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục