Thượng viện Úc thông qua luật bắt Facebook, Google trả tiền báo chí

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/2/2021 | 7:22:00 PM

Cuối ngày 24-2, dự luật bắt các công ty Internet như Facebook, Google phải trả tiền cho nội dung báo chí xuất hiện trên nền tảng của họ đã vượt qua cửa ải lớn cuối cùng tại Úc.

Tòa nhà Quốc hội Úc tại Canberra
Tòa nhà Quốc hội Úc tại Canberra

Theo báo Wall Street Journal, dự luật buộc các công ty như Facebook, Google phải trả tiền cho báo chí để sử dụng nội dung của họ cuối cùng đã được phê chuẩn tại Thượng viện Úc chiều nay, 24-2.

Sự kiện là thành tựu của nỗ lực lập pháp kéo dài nhiều năm ở Úc và được cho có thể thiết lập một tiền lệ quan trọng với thế giới trong cách quản lý mối quan hệ giữa các gã khổng lồ công nghệ với giới báo chí, truyền thông.

Tuần trước, để phản đối Chính phủ Úc về dự luật, Facebook đột ngột chặn mọi nội dung tin tức trên nền tảng này tại Úc.

Tuy nhiên sau khi Chính phủ Úc chấp nhận đưa vào dự luật một số thay đổi nhỏ, ngày 23-2 Facebook thông báo tin tức sẽ được khôi phục.

Về đại thể, dự luật của Úc buộc các hãng công nghệ như Facebook, Google và các đơn vị báo chí truyền thông phải tuân theo một cách thức phân xử của chính quyền nếu tự họ không thể đạt được thỏa thuận riêng với nhau về việc chi trả tiền bản quyền tin tức.

Trong số những sửa đổi nhỏ công bố ngày 23-2 có điều khoản cho phép có thêm một vòng đàm phán nữa trước khi hai bên buộc phải thực hiện theo cách phân xử của chính quyền.

Ngoài ra còn có thêm điều khoản sửa đổi thừa nhận về những thỏa thuận Facebook đã đạt được riêng với các cơ quan báo chí Úc.

Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, dự luật đã có sửa đổi sẽ quay về Hạ viện một lần nữa. Trước đó, Hạ viện Úc đã thông qua dự luật này khi chưa chỉnh sửa.

Hạ viện Úc sẽ bỏ phiếu lần nữa với dự luật này trong sáng 25-2. Chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison hiện đang kiểm soát hạ viện.

Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ chính thức trở thành luật sau khi được Toàn quyền Úc David Hurley, người đại diện cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II - nguyên thủ của Úc, ký phê chuẩn.

Ở diễn biến liên quan, Công ty Google thuộc Alphabet gần đây cũng đã đạt được một số thỏa thuận về nội dung báo chí với các hãng tin lớn như News Corp, tập đoàn truyền thông sở hữu nhiều tờ báo lớn tại Úc.

(Theo TTO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục