Syria bắn hạ một loạt tên lửa dồn dập nhắm vào thủ đô Damascus

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/3/2021 | 7:50:10 AM

Truyền thông nhà nước Syria rạng sáng 1-3 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa được bắn thẳng vào thủ đô Damascus tối 28-2. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành vụ không kích lực lượng thân Iran ở Syria.

Tên lửa phòng không Syria bắn hạ thành công các tên lửa được cho là của Israel nhắm vào thủ đô Damascus tối 28-2 - Ảnh chụp màn hình
Tên lửa phòng không Syria bắn hạ thành công các tên lửa được cho là của Israel nhắm vào thủ đô Damascus tối 28-2 - Ảnh chụp màn hình

Rất nhanh chóng, chính quyền Damascus đã chỉ ra thủ phạm của vụ tấn công là Israel. "Vào lúc 22h16 ngày 28-2, kẻ thù Israel đã thực hiện một cuộc tấn công trên không từ hướng cao nguyên Golan của Syria nhưng bị chiếm đóng vào một số mục tiêu trong khu vực Damascus", Hãng thông tấn SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết.

"Phòng không của chúng ta đã đối đầu với các tên lửa và bắn hạ hầu hết chúng", nguồn tin cho biết thêm nhưng không tiết lộ thương vong. Hãng tin Reuters lưu ý chữ "hầu hết" cho thấy dường như không phải tất cả tên lửa đã bị bắn hạ, đồng nghĩa có thể đã có tên lửa rơi xuống mặt đất.

Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết cuộc không kích nhắm vào khu vực Sayyida Zeinab ở phía nam Damascus, nơi có sự hiện diện của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Hezbollah của Libăng.

Một phát ngôn viên quân đội Israel từ chối bình luận khi được hỏi về thông tin được Syria đưa ra. Theo Hãng thông tấn AFP, vụ tấn công Syria được phát động không bao lâu sau một cuộc họp ở Israel. Trong đó lãnh đạo các cơ quan an ninh của Israel đã bàn về vụ tấn công một tàu chở hàng của nước này ở vịnh Oman.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz trước đó khẳng định ông tin rằng Iran đứng sau vụ nổ trên tàu Helios Ray.

Israel đã thường xuyên tấn công những mục tiêu mà họ cho là có liên hệ với Iran ở Syria trong những năm gần đây nhưng hiếm khi xác nhận, theo Reuters. Vụ tấn công lần này xảy ra trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành không kích có giới hạn các lực lượng thân Iran trên lãnh thổ Syria.

Các cơ quan tình báo phương Tây ước tính số vụ tấn công của Israel ở Syria đã tăng lên trong năm nay. Một số báo cáo tình báo mô tả đây là một phần trong cuộc chiến trong bóng tối của Israel nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran.

Nguồn tin của Reuters trong các cơ quan tình báo cho biết các cuộc tấn công của Israel đã "làm suy yếu sức mạnh quân sự của Iran tại Syria" mà không hứng phải sự đáp trả thù địch nào đáng kể.

Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chưa bao giờ công khai thừa nhận có các lực lượng Iran hiện diện ở Syria. Thống kê cho thấy Israel đã bắn trúng 50 mục tiêu ở Syria trong năm 2020, theo quân đội Israel.

(Theo TTO)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục