Triều Tiên - Hàn Quốc chạy đua vũ trang hạng nặng

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/9/2021 | 2:48:00 PM

Triều Tiên hôm 13-9 tuyên bố thử thành công tên lửa hành trình tầm xa mới. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tên lửa đã bắn trúng mục tiêu cách 1.500 km trong vụ thử hôm 11 và 12-9 trước khi rơi xuống biển.

Người dân theo dõi thông tin về vụ thử tên lửa hành trình tầm xa của Triều Tiên tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 13-9.
Người dân theo dõi thông tin về vụ thử tên lửa hành trình tầm xa của Triều Tiên tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 13-9.

Theo KCNA, tên lửa này là vũ khí chiến lược đã được phát triển trong 2 năm qua và là yếu tố quan trọng của kế hoạch 5 năm được vạch ra hồi tháng 1-2021 nhằm tăng cường kho vũ khí của Triều Tiên.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên lún sâu vào cuộc chạy đua vũ trang nhằm tăng cường sức mạnh hải quân thông qua tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Theo tờ Korea Herald, đầu đạn hạt nhân giúp SLBM của Bình Nhưỡng mạnh hơn song Seoul lại dẫn trước về phát triển tàu ngầm.

Ông Shin Jong-woo, nhà phân tích cấp cao tại Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc, cho biết Seoul không cạnh tranh được với Bình Nhưỡng, ít nhất là về SLBM, vì Hàn Quốc không thể sử dụng thiết bị hạt nhân. Thay vào đó, ông Shin kêu gọi Hàn Quốc tăng cường sức mạnh không quân bằng các máy bay chiến đấu tàng hình đời mới.

Triều Tiên cũng được cho là đang nghiên cứu chế tạo tàu ngầm 4.000 tấn có thể mang theo 6 SLBM nhưng không rõ tàu ngầm này có thể ở dưới nước bao lâu và ở độ sâu bao nhiêu - vốn là yếu tố quyết định cho một cuộc tấn công bất ngờ. Trong khi đó, Hàn Quốc nhiều khả năng bật đèn xanh phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục