Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: LDP công bố danh sách 295 ứng cử viên

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/10/2021 | 9:36:20 AM

Trong số 295 ứng cử viên công bố có 271 ứng cử viên bầu trực tiếp từ các khu vực bầu cử và 24 ứng cử viên được bầu thông qua hệ thống tỷ lệ đại diện.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo.
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo.

Ngày 11/10, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản đã công bố danh sách sơ bộ gồm 295 ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vào cuối tháng này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự cuộc họp công bố danh sách lần đầu tại trụ sở Ủy ban Chiến lược bầu cử của LDP có Chủ tịch đảng Fumio Kishida, Phó Chủ tịch đảng Taro Aso và Tổng Thư ký Akira Amari.

Trong số 295 ứng cử viên công bố có 271 ứng cử viên bầu trực tiếp từ các khu vực bầu cử và 24 ứng cử viên được bầu thông qua hệ thống tỷ lệ đại diện.

Về ứng cử viên tham gia bầu trực tiếp, có 233 người là nghị sỹ đương nhiệm, 5 người là cựu nghị sỹ và 33 người mới ứng cử.

Về ứng cử viên bầu thông qua hệ thống tỷ lệ đại diện, có 12 nghị sỹ đương nhiệm và 12 người mới ứng cử.

Danh sách các ứng cử viên sẽ tiếp tục được cập nhật sau khi LDP thống nhất phương án đề cử tại các khu vực bầu cử còn lại ở một số địa phương.

Cũng trong cuộc họp, đại diện của LDP đã công bố áp phích chính thức lần đầu tiên kể từ khi ông Kishida được bầu làm Thủ tướng, với nội dung "Cùng đồng hành trong kỷ nguyên mới.”

Dự kiến khoảng 300.000 tờ ápphích sẽ phát hành trên phạm vi cả nước từ tuần này nhằm phục vụ chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên thuộc LDP trước khi diễn ra bầu cử Hạ viện sắp tới.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Kishida sẽ tuyên bố giải tán Hạ viện Nhật Bản vào ngày 14/10, ngay sau khi quốc hội nước này kết thúc kỳ họp bất thường khai mạc từ ngày 4/10.

Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 19/10 và bỏ phiếu chính thức ngày 31/10.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục