Cuộc tàn sát của siêu bão Rai ở Philippines

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/12/2021 | 2:36:08 PM

Ngày 20-12, thống kê cho thấy ít nhất 375 người thiệt mạng, 56 người mất tích và hơn 500 người khác bị thương tại Philippines vì siêu bão Rai. Nhiều người còn đang thiếu thức ăn và nước uống.

Khung cảnh tan hoang khó tin sau khi bão Rai đổ bộ vào Philippines ngày 16-12.
Khung cảnh tan hoang khó tin sau khi bão Rai đổ bộ vào Philippines ngày 16-12.

Hội Chữ thập đỏ Philippines đã mô tả về "một cuộc tàn sát" ở các khu vực ven biển sau khi siêu bão Rai quét qua và xé toạc nhiều nhà cửa, trường học và bệnh viện.

Cơn bão cũng làm tốc mái, bật gốc cây, làm đổ cột điện, xé toạc những ngôi nhà gỗ, phá hoại mùa màng và gây ngập nhiều ngôi làng, theo Hãng tin AFP.

"Tình cảnh của chúng tôi thật tuyệt vọng. Người dân đang rất cần thức ăn và nước uống", ông Ferry Asuncion - người bán hàng rong tại thành phố ven biển Surigao - cho biết.

Hơn 380.000 người đã sơ tán đến nơi an toàn khi bão Rai đổ bộ vào Philippines vào ngày 16-12.

Ông Arthur Yap - thống đốc tỉnh Bohol nổi tiếng với những bãi biển đẹp - thông báo trên Facebook rằng ít nhất 94 người dân trong tỉnh đã thiệt mạng vì bão Rai. Tại thị trấn Ubay, tỉnh Bohol, nhiều ngôi nhà gỗ bị san phẳng và tàu cá bị hư hỏng nặng.

Một quan chức cấp cao của Cơ quan Xử lý thảm họa quốc gia Philippines cho biết ông không nghĩ sẽ có nhiều người chết đến vậy. "Tôi đã biết tôi nghĩ sai khi nhìn vào các báo cáo thương vong lúc này", ông Casiano Monilla nói.

Chính phủ Philippines đã triển khai hàng ngàn quân nhân, cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và lính cứu hỏa mang theo thực phẩm, nước uống và thuốc men đến những vùng bị bão Rai tàn phá nặng.

Đất nước Philippines, nằm trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, hứng trung bình 20 cơn bão mỗi năm. Những trận bão này lại thường có sức tàn phá lớn, ảnh hưởng đến mùa màng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở những khu vực vốn đã nghèo khó.

Năm 2013, bão Haiyan - cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền ở Philippines - đã khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hay mất tích. 

(Theo TTO)

Các tin khác
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại Tokyo ngày 6-12-2021.

Ngày 20-12, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung tài khóa 2021, trị giá 36.000 tỷ yen (khoảng 320 tỷ USD). Văn bản được thông qua sau khi Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 15-12.

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm vụ Phái bộ tại CHDC Congo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/12 đã thông qua Nghị quyết 2612 gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo, gọi tắt là MONUSCO và thảo luận về tình hình Syria và Ethiopia.

Tổng thống Ba Lan (trái), Ukraine (giữa) và Litva họp báo sau hội nghị thượng đỉnh định dạng tam giác Lublin ngày 20/12.

Ba Lan, Litva và Ukraine ngày 20/12 đạt tuyên bố chung về việc ủng hộ Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nữ Tổng thống đầu tiên của Honduras, bà Xiomara castro de Zelaya.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Kelvin Aguirre cho biết nhiệm kỳ 4 năm của tân Tổng thống Xiomara castro de Zelaya sẽ bắt đầu từ ngày 27/1/2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục