Động đất mạnh 6,4 độ làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi Nhật Bản

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/1/2022 | 8:05:55 AM

Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 40km, ban đầu được xác định ở tọa độ 32,7 độ vĩ Bắc và 132,1 độ kinh Đông và không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản thông báo, vào hồi 1h 08 ngày 22/1 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm rung chuyển vùng biển ở ngoài khơi tỉnh Miyazaki của nước này.

Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 40km, ban đầu được xác định ở tọa độ 32,7 độ vĩ Bắc và 132,1 độ kinh Đông. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Trước đó, ngày 4/1, một trận động đất với độ lớn 6,3 đã xảy ra gần quần đảo Ogasawara của Nhật Bản, song không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho hay trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 9 phút (giờ Nhật Bản).

Ngày 26/12/2021 cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,8 độ ở khu vực quần đảo Ryukyu, cực Tây Nam của Nhật Bản.

Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải-châu Âu (EMSC) cho biết, trận động đất có độ sâu 10km. Sau đó EMSC đã hạ cường độ của trận động đất xuống còn 5,4.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục