120 người thiệt mạng, nhiều tay súng IS trốn khỏi 1 nhà tù phía bắc Syria

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/1/2022 | 7:29:29 AM

Ít nhất 77 tay súng IS, 39 chiến binh người Kurd và 7 dân thường thiệt mạng cùng lúc nhiều tay súng IS trốn khỏi nhà tù Ghwayran trong 1 cuộc giao tranh.

IS cho nổ xe bom khi tấn công nhà tù Ghwayran ở thành phố Hasakeh, miền bắc Syria.
IS cho nổ xe bom khi tấn công nhà tù Ghwayran ở thành phố Hasakeh, miền bắc Syria.

Hơn 120 người đã thiệt mạng trong các đợt giao tranh, giữa lực lượng người Kurd Syria với các tay súng Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, tại khu vực nhà tù Ghwayran, thành phố Hasakeh do người Kurd kiểm soát.

Con số thiệt mạng này do Đài quan sát nhân quyền Syria, có trụ sở ở Anh cung cấp. Cụ thể, ít nhất 77 tay súng IS, 39 chiến binh người Kurd và 7 dân thường thiệt mạng.

Theo cơ quan này, cuộc giao tranh tại nhà tù Ghwayran giam giữ các tay súng IS bắt đầu từ ngày 18/1 và vẫn chưa thể kết thúc. Tuy nhiên, các con số được lực lượng người Kurd cung cấp trước đó ít hơn nhiều.

Trên trang truyền thông Amaq của IS, tổ chức khủng bố này đã tấn công nhà tù nhằm giải cứu các tay súng bị giam giữ. IS đã kiểm soát được nhà tù này vào ngày 22/1.

Tuy nhiên, ngày 23/1, lực lượng người Kurd Syria đã siết chặt vòng vây nhà tù này với sự hỗ trợ từ quân đội Mỹ. Theo 1 người phát ngôn của lực lượng này, 104 tù binh được IS giải thoát đã bị bắt lại; song không nêu rõ tổng số lượng tù binh trong nhà tù đã trốn ra ngoài, vốn được ước tính có thể lên tới hàng nghìn tay súng IS.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS để hỗ trợ lực lượng người Kurd. Hiện cuộc bao vây nhà tù vẫn đang diễn ra, trong khi các nhân chứng địa phương cho biết, nhiều tay súng IS trốn thoát đã ẩn nấp tại nhà dân khu vực lân cận.
(Theo VOV)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục