Nga tấn công Kiev từ 3 phía

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/2/2022 | 7:38:29 AM

Các nhà lập pháp Mỹ đã được thông báo rằng Kiev đang bị tấn công từ phía bắc, phía nam và phía đông.

Cuộc tấn công toàn diện của Nga trong ngày 24/2.
Cuộc tấn công toàn diện của Nga trong ngày 24/2.

Kiev bị tấn công từ ba phía

Theo một nguồn tin của CNN, các nhà lập pháp Mỹ đã được thông báo rằng Kiev đang bị tấn công từ phía bắc, phía nam và phía đông. Các nhà lập pháp cũng được thông tin rằng Nga đang phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt hơn nhiều so với dự đoán từ các lực lượng Ukraine.

Nguồn tin không cho biết liệu Kiev có thất thủ hay không vì vẫn còn quá sớm để đánh giá các tác động trên thực địa.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga sẽ lật đổ chính phủ Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ông "tin chắc” Moscow sẽ cố gắng lật đổ chính phủ Ukraine, CNN đưa tin. "Chúng ta không cần tới thông tin tình báo để khẳng định đó chính xác là những gì tổng thống Nga muốn”, ông Blinken nói. "Ông Putin đã nói rõ rằng ông ấy muốn tái thiết Liên Xô, ngắn gọn là ông ấy muốn khẳng định lại phạm vi ảnh hưởng xung quanh các nước láng giềng, nơi từng là một phần của Liên Xô”.

Ngoại trưởng Blinken tiếp tục cam kết rằng NATO sẽ cản trở những mục tiêu cuối cùng này của ông Putin.


 Vị trí của đảo Zmiinyi so với lục địa Ukraine. Đồ họa: Washington Post. 

Ukraine kêu gọi tin tặc chống lại Nga

Chính phủ Ukraine đang yêu cầu các chuyên gia an ninh mạng và thậm chí là tin tặc nước này giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ gián điệp mạng chống lại quân đội Nga, Reuters đưa tin. "Cộng đồng mạng Ukraine! Đã đến lúc tham gia vào công cuộc phòng thủ không gian mạng của đất nước chúng ta", theo một bài đăng trên mạng.

Yegor Aushev, đồng sáng lập của công ty an ninh mạng ở Kiev, nói với Reuters rằng ông đã viết bài đăng này theo yêu cầu của một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng.

Nhật Bản gia nhập danh sách các nước tăng cường trừng phạt Nga

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 25/2 cho biết quốc gia châu Á này sẽ nhắm mục tiêu trừng phạt vào ba lĩnh vực, bao gồm các tổ chức tài chính và xuất khẩu thiết bị quân sự. Nhật Bản cũng sẽ cố gắng hết sức để hạn chế những tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Kishida nói.

Tổng thống Zelenskiy: Ukraine "bị bỏ lại một mình" trong cuộc chiến với Nga

"Chúng tôi đã bị bỏ lại một mình để bảo vệ nhà nước của chúng tôi”, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói trong bài phát biểu quốc gia sau nửa đêm. "Ai sẵn sàng chiến đấu cùng chúng tôi? Tôi không thấy ai cả. Ai sẵn sàng cung cấp cho Ukraine sự đảm bảo để trở thành thành viên NATO? Mọi người đều sợ hãi”.

Nhân viên nhà máy điện Chernobyl bị lính Nga bắt làm con tin

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết có những báo cáo đáng tin cậy rằng các nhân viên tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine đang bị lực lượng Nga "bắt giữ làm con tin”.

"Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước thông tin này", bà nói. "Việc bắt giữ con tin bất hợp pháp và nguy hiểm này có thể làm ảnh hưởng đến các nỗ lực cần thiết để duy trì, cũng như bảo vệ các cơ sở chất thải hạt nhân. Điều này rõ ràng là vô cùng đáng báo động”. "Chúng tôi lên án và yêu cầu trả tự do cho họ”.


Trong ảnh, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine.

Tổng thống Zelenskiy cho biết mọi binh sĩ bảo vệ đảo Zmiinyi đều đã thiệt mạng

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ vinh danh những người lính đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Nga.

Trước đó, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine cho hay đảo Zmiinyi của nước này trên Biển Đen đã bị lực lượng Nga đánh chiếm. Các cơ sở hạ tầng trên đảo đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công từ trên không và pháo kích. Thông tin liên lạc với bộ đội biên phòng và lực lượng vũ trang trên đảo cũng bị cắt đứt.

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 24/2 cho biết Mỹ sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Bên cạnh đó, Washington cũng sẵn sàng hỗ trợ các nước châu u láng giềng Ukraine xử lý dòng người tị nạn gia tăng sau các cuộc tấn công của Nga.


Trong ảnh, người dân sơ tán đến các khu vực biên giới giữa Ba Lan và Ukraine sau khi Nga phát động tấn công. 

Tổng thống Ukraine: Nhóm phá hoại người Nga đã tiến vào Kiev

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông tin rằng các "nhóm phá hoại” của Nga đã vào thủ đô Kiev của Ukraine.

"Theo thông tin của chúng tôi, kẻ thù đã đánh dấu tôi là mục tiêu số 1, gia đình tôi là mục tiêu số 2”, ông Zelensky nói trong một tuyên bố video vào cuối ngày 24/2. "Họ muốn phá hủy Ukraine về mặt chính trị bằng cách tiêu diệt nguyên thủ quốc gia. Chúng tôi có thông tin rằng các nhóm phá hoại của kẻ thù đã vào Kiev".

Đàn ông Ukraine 18-60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước

Ukraine đã cấm tất cả công dân nam từ 18-60 tuổi rời khỏi đất nước, theo Cơ quan Biên phòng Nhà nước.

Trước đó, trong một tuyên bố được ký vào cuối ngày 24/2, Tổng thống Ukraine Volodymr Zelensky nói rằng "để đảm bảo quốc phòng, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu", một cuộc huy động quân sự trên diện rộng đã được ra lệnh, bao gồm cả ở thủ đô Kiev và tất cả thành phố lớn của Ukraine.


Cuộc tấn công toàn diện của Nga trong ngày 24/2 

137 người chết trong cuộc tấn công của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết tính đến nay đã có 137 người chết và 316 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Zelenskiy chia sẻ ông rất thất vọng sau khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo phương Tây.

"Tôi thấy không có ai” chiến đấu bên cạnh Ukraine, ông nói.


Trong ảnh, cảnh sát và nhân viên an ninh kiểm tra phần còn lại của một vỏ đạn trên con phố ở Kiev. 

Nhà lãnh đạo đầu tiên gặp ông Putin sau khi Moscow tấn công Ukraine

Thủ tướng Pakistan Imran Khan là nhà lãnh đạo đầu tiên gặp ông Putin sau khi Moscow tấn công Ukraine, theo Guardian.

Văn phòng của ông Khan cho biết cả hai nhà lãnh đạo đã tổ chức các cuộc tham vấn sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, như dự án liên quan đến năng lượng Đường ống dẫn khí Pakistan-Stream. Tuyên bố cho biết thêm rằng Thủ tướng Pakistan lấy làm tiếc về "tình huống mới nhất giữa Nga và Ukraine" và nói rằng Pakistan đã hy vọng ngoại giao có thể ngăn chặn một cuộc xung đột quân sự.



Đại sứ quán Trung Quốc chuẩn bị sơ tán công dân ở Ukraine

Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev đang thu xếp việc sơ tán công dân nước này ở Ukraine, theo Guardian.

Trong bản tin gửi người dân, Đại sứ quán Trung Quốc đã kêu gọi nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng ngừa an toàn và tích trữ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thực phẩm và nước uống. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng nhấn mạnh người dân cần tăng cường liên hệ với các hiệp hội Hoa kiều tại địa phương, hiệp hội sinh viên quốc tế, các phòng thương mại của Trung Quốc cũng như những người quen, bạn bè và giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết”.

Trung Quốc đã từ chối lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ nói "Nga muốn bao vây và đe dọa Ukraine"

Ngoại trưởng Mỹ Athony Blinken nói rằng các bằng chứng cho thấy Nga muốn "bao vây và đe dọa Ukraine".

"Chúng tôi tin rằng Moscow có kế hoạch gây ra những sự xâm hại nhân quyền ở quy mô rộng hơn - và có thể tồi tệ hơn - với người Ukraine", ông nói trong cuộc họp đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). "Các thành viên của tổ chức này và tất cả cộng đồng quốc tế giờ đây đã thấy rõ việc Nga hoàn toàn từ bỏ và coi thường những cam kết họ đã nói với thế giới, và chúng ta sẽ không bao giờ quên".

"Trong nhiều tháng, Nga đã giả vờ ngoại giao trong khi khẳng định rằng họ không có ý định xâm lược Ukraine”, ông nhấn mạnh. "Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Điện Kremlin đã chuẩn bị cho cuộc tấn công máu lạnh này, quy mô chưa từng thấy ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai”. 



Đêm giới nghiêm đầu tiên ở Kiev

Thủ đô Kiev của Ukraine đã chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng vào đêm 24/2. CNN miêu tả buổi tối vắng lặng tương phản hoàn toàn với một ngày đầy những vụ nổ và đợt không kích.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã ban bố lệnh giới nghiêm từ 22h đến 7h sáng hôm sau. Người dân hầu hết tắt đèn hoặc kém kín rèm. Hệ thống giao thông công cộng cũng ngưng hoạt động, dù các trạm metro mở cửa và có thể dùng như nơi trú ẩn tạm thời.

Hòn đảo phía nam Ukraine rơi vào tay Nga

Đảo Zmiinyi của Ukraine trên Biển Đen đã bị lực lượng Nga đánh chiếm, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng trên Facebook vào cuối ngày 24/2.

Cơ quan biên phòng cho hay cơ sở hạ tầng trên đảo đã bị phá hủy sau một cuộc tấn công từ trên không và pháo kích. Thông tin liên lạc với bộ đội biên phòng và lực lượng vũ trang trên đảo đã bị cắt đứt, theo bài đăng.

(Theo Zing)

Các tin khác
Vụ nổ xảy ra đêm 23/2 rạng sáng 24/2 ở Kharkiv, miền đông Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, 5 máy bay cánh thẳng và một máy bay trực thăng của Nga đã bị bắn rơi, CNN vừa dẫn lời Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Giá khí đốt tăng cao đã đè nặng lên nhiều doanh nghiệp tại châu Âu.

Việc EU tuyên bố trừng phạt Nga liên quan khủng hoảng Ukraine đang khiến các quốc gia Trung - Đông Âu đối mặt với những tác động trực tiếp trước hành động răn đe này.

Quang cảnh phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an về tình hình Ukraine, tại New York, Mỹ ngày 21-2.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ triệu tập phiên họp khẩn cấp thứ hai về khủng hoảng Nga-Ukraine "do những diễn biến quân sự trên thực địa”.

Một binh sĩ Ukraine và hệ thống phóng tên lửa tự hành trong cuộc tập trận ở vùng Kherson, Ukraine, ngày 1/2/2022.

Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo triển khai chiến dịch đặc biệt tại Donbass, nhiều nước cảnh báo các hãng hàng không tránh bay qua không phận gần khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục