Đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên ít nhất 63 người

  • Cập nhật: Chủ nhật, 6/3/2022 | 8:16:05 AM

Vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở Pakistan do một chi nhánh của IS thực hiện đã khiến ít nhất 63 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ bom trong một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan, ngày 4/3/2022
Hiện trường vụ nổ bom trong một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan, ngày 4/3/2022

Ngày 5/3, cảnh sát Pakistan cho biết, các nhà điều tra đã xác định được đối tượng đánh bom liều chết và mạng lưới đằng sau vụ nổ chết gây người vào ngày 4/3 nói trên tại một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở Peshawar, phía Tây Bắc Pakistan.

Theo ông Muhammad Asim Khan, đại diện của bệnh viện Lady Reading, bệnh viện lớn nhất vùng Peshawar, có 37 người vẫn đang nằm viện điều trị vết thương, 5 người trong tình trạng nguy kịch.

Chi nhánh khu vực Khorasan của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cho biết, vụ đánh bom liều chết được thực hiện bởi Julaibeed al-Kabuli, người Afghanistan.

Các quan chức an ninh Pakistan nói rằng, tên này là một bí danh và họ đã xác định được kẻ tấn công cũng như gia đình của đối tượng. Ông Muhammad Ali Saif, trợ lý đặc biệt của tỉnh trưởng, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 5/3 rằng, "phần còn lại của mạng lưới sẽ bị lộ trong 48 giờ tới". Ông từ chối chia sẻ thêm chi tiết với lý do đây là thông tin nhạy cảm.


Các quan chức an ninh khác đang tiếp tục thực hiện việc điều tra cho biết, kẻ đánh bom là một công dân Afghanistan đã di cư đến Pakistan cách đây nhiều thập kỷ và sống ở nước này cùng với gia đình. Cha mẹ của đối tượng đã thông báo với cảnh sát về sự mất tích của con trai họ và nghi ngờ anh ta đã gia nhập IS.

Đối tượng đánh bom đã được huấn luyện ở Afghanistan và quay trở lại Pakistan trong thời gian gần đây.

Vụ đánh bom hôm 4/3 đã góp phần làm tăng thêm sự phức tạp cho các cơ quan thực thi pháp luật Pakistan vốn đang phải ứng phó với lực lượng Taliban đang trỗi dậy ở nước này. Các phần tử ly khai Baluch ở phía Tây Nam Pakistan cũng đã thực hiện các cuộc tấn công trong những tháng gần đây.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thống Putin họp với Hội đồng An ninh Nga hôm 3/3.

Tổng thống Putin cho biết, cuộc tấn công này nhằm vô hiệu hóa “mối đe dọa thực sự” đến từ Kiev và NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) cùng Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto (bên trái) and Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde sau cuộc họp ở Brussels ngày 24/2/2022.

Với chính sách không liên kết quân sự, Thụy Điển và Phần Lan vẫn đứng ngoài NATO. Điều này được phần lớn dư luận cả 2 nước ủng hộ nhiều năm qua. Dù vậy, chiến sự Nga-Ukraine đã khiến tình hình thay đổi.

Người dân Ukraine đi lánh nạn. Ảnh: AP.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này sẽ ngừng chiến dịch tấn công ở Ukraine vào 10h sáng 5/3 (giờ Moscow) để người dân có thể rời thành phố Mariupol gần Biển Azov.

Tên lửa phóng từ tàu hỏa của Triều Tiên hôm 14/1

Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa hôm 5/3, trước khi Hàn Quốc tổ chức bầu cử tổng thống vào đầu tuần tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục