4 nước phản đối kết nạp nhanh Ukraine vào EU

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/3/2022 | 2:35:09 PM

Lãnh đạo Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky về chuyện nhanh chóng kết nạp Ukraine vào EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Versailles, Pháp ngày 10/3.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Versailles, Pháp ngày 10/3.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Versailles, Pháp, hôm 10/3, 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và cam kết củng cố sức mạnh quân sự, làm sâu sắc thêm quan hệ đối với với Kiev.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông muốn "gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Ukraine và người dân quốc gia này về tình đoàn kết trong thời điểm hiện nay", nhưng "vẫn phải cảnh giác". Macron nói ông không tin rằng có thể "mở một thủ tục gia nhập với đất nước đang xảy ra chiến sự".

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng nhận định không có triển vọng để Ukraine trở thành thành viên của EU trong thời gian ngắn.

"Tất cả các nước thành viên Tây Âu mà tôi nói chuyện đều cho rằng không nên cố đẩy nhanh thủ tục hoặc quá trình gia nhập vội vã. Điều quan trọng là Ukraine đã đề nghị trở thành thành viên của EU. Không có thủ tục nhanh chóng để được kết nạp vào khối", ông nói.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong khi đó cho biết EU chưa sẵn sàng mở rộng quy mô. Quá trình ban hành quyết định cần sự đồng thuận của toàn bộ thành viên.

Ukraine hiện chưa phản hồi về thông tin. Các quốc gia thành viên EU đã yêu cầu Ủy ban châu Âu đưa ra đánh giá về đơn đăng ký thành viên của Ukraine. Quá trình này có thể mất tới 18 tháng.

Chính phủ các nước Tây Âu dường như phản đối kết nạp vội vã Ukraine vào EU vì lo ngại trước nạn tham nhũng lan rộng, thiếu ổn định trong các thể chế cũng như tình trạng kinh tế yếu kém.

Tổng thống Zelensky cùng các lãnh đạo Ukraine ký đơn xin gia nhập EU hôm 28/2, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại quốc gia này. Zelensky thúc giục EU cho phép Ukraine gia nhập ngay lập tức theo cái ông mô tả là "thủ tục đặc biệt mới", song không nêu chi tiết.

Một quốc gia chỉ có thể nộp đơn vào EU khi đáp ứng các điều kiện nhất định, bao gồm có nền kinh tế thị trường tự do, dân chủ ổn định và chấp nhận tất cả luật pháp của EU cũng như đồng euro. Quốc gia nộp đơn lên Hội đồng châu Âu, bên yêu cầu Ủy ban châu Âu đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chí của ứng viên.

Nếu đánh giá của ủy ban thuận lợi, Hội đồng châu Âu phải nhất trí khuôn khổ chính thức cho quá trình đàm phán giữa các bộ trưởng và đại sứ của các chính phủ EU và nước ứng viên.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga lên kế hoạch tịch thu tài sản của các công ty phương Tây rời khỏi nước này sau các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

Ảnh chân dung cựu thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Quraishi và đống đổ nát sau cuộc đột kích tiêu diệt y của Mỹ tại Syria vào tháng 2.

Ngày 10-3, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xác nhận thủ lĩnh Abu Ibrahim Al-Quraishi và người phát ngôn của IS là Abu Hamza al-Quraishi đã chết, đồng thời công bố thủ lĩnh mới là Abu Hassan al-Hashemi al-Quraishi.

Tổng thống Hungary mới được bầu Katalin Novak.

Ngày 10/3, Quốc hội Hungary bầu cựu Bộ trưởng phụ trách chính sách về gia đình, bà Katalin Novak, làm Tổng thống mới, đây là lần đầu tiên Hungary có nữ Tổng thống.

Ảnh vệ tinh chụp một số phương tiện quân sự Nga ở Berestyanka, Ukraine.

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự dài 64 km Nga gần thủ đô Kiev đã phân tán vào các khu rừng và được triển khai thành từng nhóm nhỏ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục