Libya nỗ lực tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/3/2022 | 7:43:58 AM

Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya chỉ ra rằng các bộ, ngành nên giải quyết các vấn đề của người dân, yêu cầu họ cảnh giác trước "các âm mưu của giới tinh hoa chính trị."

Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya Abdul Hamid Dbeibah.
Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya Abdul Hamid Dbeibah.

Thủ tướng Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU), ông Abdul Hamid Dbeibah ngày 20/3 đã chỉ thị thành lập một ủy ban đối thoại quốc gia về luật bầu cử và cơ sở hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của nước này.

Phát biểu trong cuộc họp nội các cùng ngày, ông Dbiebah nhấn mạnh việc tổ chức các cuộc bầu cử là vấn đề quốc gia cần phải được thực hiện, đồng thời nói rằng ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận quyền lực dựa trên sự đồng thuận.

Ông nêu rõ sự đồng thuận ở Libya phải do người dân Libya quyết định thông qua lá phiếu.

Người đứng đầu GNU chỉ ra rằng các bộ, ngành nên giải quyết các vấn đề của người dân, yêu cầu họ cảnh giác trước "các âm mưu của giới tinh hoa chính trị."

Ông Dbiebah giải thích: "Trước mắt chúng ta là các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội. Ước nguyện của người dân Libya về các cuộc bầu cử sắp trở thành hiện thực. Âm mưu kéo dài nhiệm kỳ của các cơ quan lập pháp hiện tại sẽ không thành công. Tôi đã liên hệ với các bên trong cộng đồng quốc tế và họ đồng ý rằng tổ chức các cuộc bầu cử là giải pháp duy nhất để đưa đất nước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay."

Cuộc khủng hoảng tại Libya vẫn chưa có hồi kết sau khi kế hoạch tổ chức bầu cử do Liên hợp quốc bảo trợ hồi tháng 12/2021 đã bị hủy bỏ khi các phe phái lớn ở Libya không thống nhất được các quy tắc bầu cử.

Những bất đồng này đã dẫn đến tình trạng hai chính phủ song song tồn tại ở Libya - một bên là chính phủ lâm thời đương nhiệm do Thủ tướng Dbeibah đứng đầu, bên còn lại là chính phủ được Quốc hội Libya có trụ sở ở miền Đông bổ nhiệm, do ông Fathi Bashagha, cựu Bộ trưởng Nội vụ Libya lãnh đạo.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Một khu nhà bị phá hủy do pháo kích ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 16/3.

Đạn pháo đã nã vào các ngôi nhà dân sinh và một khu phố mua sắm ở quận Podil của Kiev vào tối 20/3, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Ảnh minh họa

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 20-3, giới chức quân đội Hàn Quốc cho biết, phía Triều Tiên đã thực hiện 4 loạt bắn tên lửa vào sáng cùng ngày tại một địa điểm chưa xác định ở tỉnh Nam Pyongan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, nước này vẫn theo đuổi chính sách "Zero COVID" năng động, phải đảm bảo chống dịch nhưng giảm thiểu thiệt hại kinh tế.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (19/3) cho biết, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra ở bên trong Đường hầm Núi Bolu, trên đường cao tốc Ankara-Istanbul, làm ít nhất 30 người bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục