Ukraine sẽ trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình với Nga

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/3/2022 | 7:51:06 AM

Hôm 21/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi đã nói với tất cả các nhóm đàm phán: Khi bạn nói về một hiệp định trong tương lai, chúng có thể mang tính lịch sử... chúng ta sẽ tổ chức trưng cầu dân ý", đài truyền hình Suspilne (Ukraine) dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng người dân Ukraine "sẽ phải cân nhắc về một số loại thỏa hiệp" đạt được trong quá trình đàm phán với Nga.

Ông Zelensky cũng cho hay, một phần của cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Moskva và Kiev sẽ thảo luận về việc liệu Ukraine có nên gia nhập NATO hay không. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận, Kiev sẽ không thể gia nhập NATO vì các nước thành viên "lo ngại Nga".

Theo ông Zelenskiy, nếu không thể trở thành thành viên NATO, Ukraine có thể xem xét đảm bảo an ninh từ các thành viên NATO. 

"NATO không thể đảm bảo 100% tư cách thành viên cho chúng tôi, nhưng sẵn sàng làm những gì liên minh quân sự này sẽ phải làm như một thành viên. Đây sẽ là một sự thỏa hiệp lý tưởng”, ông Zelenskiy nói.

Đến nay, Nga và Ukraine đã có các cuộc đàm phán trực tiếp và trực tuyến kể từ khi chiến dịch quân sự của Moskva bắt đầu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán chưa đạt được tiến bộ mang tính đột phá, hai bên mới chỉ nhất trí thỏa thuận về các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường. 

Cuộc đàm phán trực tuyến hôm 20/3 giữa phái đoàn Nga và Ukraine kéo dài 90 phút. Tờ Ukrainiskaya Pravda của Ukraine cho biết, nhóm các chuyên gia sẽ thảo luận hàng ngày về tiến trình đàm phán giữa các bên.

Hôm 20/2, Tổng thống Zelensky tiếp tục đề nghị đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng đây là cách duy nhất để "chấm dứt chiến sự".

(Theo VTC)

Các tin khác
Bồ Đào Nha ghi nhận gần 90 trận động đất nhỏ trong 24 giờ. (Ảnh minh họa).

Giới chức quần đảo Azores (Bồ Đào Nha) ngày 20/3 đã ban hành cảnh báo sau khi nước này ghi nhận gần 90 trận động đất nhỏ ở khu vực đảo núi lửa Sao Jorge trong khoảng 24 giờ.

Người tị nạn từ Ukraine xếp hàng bên ngoài một điểm cấp mã số định danh tại Warsaw, Ba Lan, ngày 20/3.

Hiện đã có trên 3 triệu người từ Ukraine sơ tán sang các nước EU, trong đó hơn 2 triệu người sang Ba Lan, 535.000 người sang Romania, 312.000 người sang Hungary và 250.000 người sang Slovakia.

Máy bay Boeing của hãng China Eastern chở 132 người gặp nạn ở Quảng Tây, lao xuống núi và bốc cháy dữ dội chiều nay, song chưa rõ thương vong.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ cân nhắc có nên áp đặt lệnh cấm vận dầu thô từ Nga hay không, sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, khi nhóm họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục