Hội đồng Bảo an không thông qua nghị quyết do Nga đề xuất về Ukraine

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/3/2022 | 7:30:11 AM

Ngày 23/3 (giờ Mỹ, rạng sáng 24/3 giờ Việt Nam), tại trụ sở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ở New York, Mỹ, đã diễn ra phiên bỏ phiếu dự thảo nghị quyết liên quan tình hình nhân đạo ở Ukraine do Nga đề xuất.

Một cuộc họp của HĐBA LHQ.
Một cuộc họp của HĐBA LHQ.

Hội đồng Bảo an không thông qua nghị quyết do Nga đề xuất về Ukraine. 

Dự thảo quy định ngừng bắn để sơ tán toàn bộ dân thường, tiếp cận viện trợ, đảm bảo bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự. Tài liệu cũng kêu gọi tài trợ cho chương trình ứng phó nhân đạo của LHQ.

Chỉ nhận có hai phiếu ủng hộ của Nga và Trung Quốc, trong khi 13 quốc gia còn lại bỏ phiếu trắng, theo Hãng thông tấn TASS của Nga, mặc dù không có phiếu chống nào, việc không có đủ số phiếu tán thành cần thiết (9 phiếu) khiến dự thảo không được thông qua.

Reuters cho hay, việc dự thảo không đề cập vai trò của Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine là nguyên nhân khiến các nước không bỏ phiếu ủng hộ.

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya tỏ ra thất vọng với kết quả bỏ phiếu trên và cho rằng, điều này là minh chứng cho việc một số nước đang "chính trị hóa" vấn đề nhân đạo.

Theo ông Nebenzya, tình hình tại Ukraine sẽ còn phức tạp khi thiếu vắng một nghị quyết nhân đạo của HĐBA. Đại diện Nga tại LHQ cũng tuyên bố, nước này sẽ không sử dụng vũ khí hóa học và sinh học tại Ukraine.

TASS dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân bày tỏ sự tiếc nuối khi HĐBA không thông qua dự thảo của Nga.

Ông Trương cho hay, Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ vì muốn cho thế giới hiểu "tầm quan trọng của vấn đề nhân đạo ở Ukraine".

Tuần trước, Nga đã rút lại yêu cầu tổ chức bỏ phiếu đối với dự thảo trên vào phút chót sau khi cáo buộc phương Tây "gây áp lực chưa từng có" để bác bỏ dự thảo này.

(Theo Báo Quốc tế)

Các tin khác
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright, người đã chạy trốn Đức quốc xã khi còn là một đứa trẻ trong Thế chiến 2, sau đó vươn lên trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ, đã qua đời vào ngày 23/3, hưởng thọ 84 tuổi.

Hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại Jakarta, Indonesia tháng trước.

Mỹ và đồng minh đang đánh giá liệu Nga có nên tiếp tục là thành viên G20 sau chiến dịch quân sự ở Ukraine hay không, Reuters dẫn các nguồn tin.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Trong một phát biểu với báo giới ngày 22/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ "không đi đến đâu", đồng thời kêu gọi các bên đàm phán để chấm dứt các hành động thù địch.

Hạ viện Nga.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị trừng phạt hầu hết các nghị sĩ của Hạ viện Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục