Nga họp báo về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine

  • Cập nhật: Thứ bảy, 26/3/2022 | 8:38:23 AM

Sau một tháng triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ngày 25/3, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức cuộc họp báo cập nhật tình hình chiến sự ở quốc gia Đông Âu này.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã kéo dài một tháng.
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã kéo dài một tháng.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Tướng Sergey Rudskoy xác nhận, đã có hơn 1.350 binh sĩ Nga thiệt mạng và hơn 3.800 người bị thương kể từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Quan chức này cũng cho biết, các lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn thuộc vùng Lugansk đã giành được 93% lãnh thổ. Hiện giao tranh đang diễn ra ở các vùng ngoại ô của Sieverodonetsk and Lysychansk. Còn các lực lượng ly khai thuộc vùng Donetsk đã giành quyền kiểm soát 54% lãnh thổ.

Trước đó, hãng tin RIA dẫn nguồn Điện Kremlin cho biết, vào ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận với Hội đồng An ninh Liên bang Nga về chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow đang triển khai tại miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày, trả lời phỏng vấn của truyền thông, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, bất kỳ lô vũ khí nào được vận chuyển đến Ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga và Moscow sẽ không cho phép các nước khác cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Kiev. Ông khẳng định, Moscow muốn nhận được những đảm bảo an ninh chung cho cả Nga và Ukraine cũng như toàn châu Âu.


Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Tướng Sergey Rudskoy. 

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, nước Nga hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Hiện Tổng thống và Chính phủ nước này đang xây dựng và dần công bố các biện pháp. Đây chỉ là bước khởi đầu của việc điều chỉnh đường lối kinh tế để thích ứng với hoàn cảnh mới.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nêu rõ, Moscow "không hề đóng cửa với phương Tây, trái lại phương Tây mới là phía đóng cửa".

Liên quan tới căng thẳng Nga - Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh này sẽ không cử quân đội tới Ukraine trước đề xuất của Ba Lan với liên minh về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây. Ngoài ra, ông Stoltenberg cũng cho biết, NATO tiếp tục từ chối thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine bởi điều đó sẽ đồng nghĩa chiến tranh với Nga.

(Theo VTV)

Các tin khác
Giá khí đốt hóa lỏng (LNG) đã leo thang kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra ngày 24/2.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo đạt được một thỏa thuận lớn về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng Nga.

Một nhà máy lọc dầu ở Omsk, Nga.

Các lệnh trừng phạt không trực tiếp đánh vào dầu khí Nga, nhưng những dấu hiệu khó khăn ban đầu đã xuất hiện.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Trung Quốc.

CAAC News - ấn phẩm của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) ngày 25/3 đăng tải thông tin đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 737-800 gặp nạn 4 ngày trước đó.

Binh sĩ Ukraine tuần tra trên đường gần Kharkiv, Ukraine.

Nga và Ukraine ngày 24/3 xác nhận hai bên đã trao đổi tù binh. Ukraine cho biết đây là cuộc trao đổi tù binh đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga nổ ra cách đây một tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục