Ông Putin ký lệnh triệu tập hàng trăm nghìn lính nghĩa vụ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/4/2022 | 7:42:07 AM

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh triệu tập 134.500 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo đợt triệu tập thường niên của nước này vào mùa xuân.

Ông Putin ký lệnh triệu tập hàng trăm nghìn lính nghĩa vụ.
Ông Putin ký lệnh triệu tập hàng trăm nghìn lính nghĩa vụ.

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31-3 đã ký sắc triệu tập 134.500 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là đợt triệu tập thường niên của Nga vào mùa xuân.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lệnh triệu tập không liên quan chiến sự ở Ukraine.

Sắc lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ đợt triệu tập thường niên vào mùa xuân, kéo dài từ ngày 1-4 đến ngày 15-7, sẽ được áp dụng đối với nam giới Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27.

Theo Reuters, lệnh triệu tập được đưa ra sau năm tuần kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 29-3 cho biết sẽ không điều ai trong số lính nghĩa vụ được triệu tập đến bất kỳ "điểm nóng" nào.

Vấn đề liên quan sự tham gia của lính nghĩa vụ trong chiến tranh là rất nhạy cảm, theo Reuters. 

Ngày 9-3, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận rằng một số lính nghĩa vụ đã được điều đến Ukraine. Trước đó, ông Putin phủ nhận điều này trong nhiều trường hợp khác nhau, nói rằng chỉ quân nhân và sĩ quan chuyên nghiệp mới được triển khai đến Ukraine.

Người phát ngôn của ông Putin khi đó cho biết chủ nhân Điện Kremlin đã ra lệnh cho các công tố viên quân sự điều tra và trừng phạt các quan chức chịu trách nhiệm về việc không tuân theo chỉ đạo loại trừ lính nghĩa vụ.

Hôm 29-3, ông Shoigu cho biết những lính nghĩa vụ được triệu tập sẽ bắt đầu được điều động đến các căn cứ theo chỉ định vào cuối tháng 5.

"Hầu hết quân nhân sẽ trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp tại các trung tâm đào tạo từ ba đến năm tháng. Tôi xin nhấn mạnh rằng các tân binh sẽ không được đưa đến bất kỳ điểm nóng nào" - ông Shoigu khẳng định.

Tuy nhiên, theo ông Mikhail Benyash - luật sư đại diện cho một số binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia Nga, theo luật nước này, lính nghĩa vụ có thể được điều đi chiến đấu sau vài tháng huấn luyện.

Ngày 24-2, Nga tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa” và "phi phát xít hóa" Ukraine. 

Theo Reuters, những ngày gần đây, Nga đã điều chỉnh lại các mục tiêu của mình, nói rằng họ không bao giờ có ý định chiếm thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine mà tập trung vào "giải phóng" các khu vực phía đông, nơi quân ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu chống quân đội Kiev kể từ năm 2014.

Ukraine và các nước phương Tây đã hoan nghênh động thái này. Các nhà phân tích quân sự nhận định việc tập trung vào khu vực phía đông Donbass có thể là một nỗ lực giúp ông Putin dễ dàng tìm kiếm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

(Theo PLO)

Các tin khác
IEA sẽ họp khẩn để thảo luận tác động của hành động tập thể và đánh giá về tình hình thị trường dầu mỏ hiện nay.

Theo người phát ngôn Bộ trưởng Năng lượng Australia, hội nghị khẩn của IAE dự kiến “thảo luận tác động của hành động tập thể và đánh giá về tình hình thị trường dầu mỏ hiện nay”.

Mảnh vỡ máy bay gặp nạn tại hiện trường.

Giới chức hàng không Trung Quốc cam kết sẽ công bố báo cáo về kết quả điều tra vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc trong vòng 30 ngày.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo (trái) và Cao ủy EU phụ trách bình ổn tài chính và các thị trường vốn Mairead McGuinness tại cuộc gặp ở Brussels (Bỉ) ngày 29/3.

Tờ Wall Street Journal ngày 31/3 dẫn lời giới chức ngoại giao châu Âu cho biết EU đang cân nhắc áp dụng các biện pháp mới nhằm gây sức ép đối với kinh tế Nga, mở rộng trừng phạt nhằm vào các ngân hàng và gia đình các nhà tài phiệt người Nga.

Ảnh vệ tinh cho thấy Mariupol bị thiệt hại nặng nề sau giao tranh quyết liệt giữa Nga - Ukraine

Sau khi kêu gọi lực lượng Ukraine ở Mariupol đầu hàng, Nga tuyên bố ngừng bắn nhằm mở hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán khỏi điểm nóng này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục