Phe ly khai thân Nga tuyên bố giành được quyền kiểm soát cảng Mariupol

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/4/2022 | 7:39:01 AM

Lãnh đạo vùng ly khai Donetsk ở Đông Ukraine tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát cảng Mariupol tại thành phố chiến lược mà phía Ukraine và Nga đối đầu quyết liệt những ngày qua.

Thành phố chiến lược Mariupol bị tàn phá nặng nề trong cuộc giao tranh của Nga và Ukraine những ngày qua.
Thành phố chiến lược Mariupol bị tàn phá nặng nề trong cuộc giao tranh của Nga và Ukraine những ngày qua.

AFP đưa tin, trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 11/4, lãnh đạo vùng ly khai Donetsk Denis Pushilin tuyên bố: "Liên quan tới cảng Mariupol, nó đã nằm dưới quyền kiểm soát của chúng tôi".

Hãng tin AFP chưa thể xác nhận được thông tin này.

Trong hơn một tháng qua, lực lượng Nga đã đối đầu căng thẳng với phía Ukraine tại thành phố cảng chiến lược nằm gần biển Azov. Nếu kiểm soát được Mariupol, Nga có thể thiết lập một hành lang đường bộ giữa Nga, khu vực Donbass và Crimea, cũng như kiểm soát hoàn toàn Biển Azov.

Đây sẽ là lợi thế rất lớn trong chiến dịch quân sự của Nga, vốn đang thu gọn lại ở khu vực phía Đông và Nam Ukraine.

Trước đó, Ukraine nói 90% Mariupol bị phá hủy, trong khi phía Nga đã tuyên bố sẽ mở đường cho lực lượng của Ukraine rút khỏi "chảo lửa" Mariupol với điều kiện các đơn vị của Kiev hạ vũ khí ở thành phố này.

Eduard Basurin, một quan chức cấp cao của vùng ly khai Donetsk, nói rằng lực lượng Ukraine còn lại ở Mariupol hiện đang tập trung tại nhà máy luyện kim Azovstal lớn của thành phố.

Trước đó, ông Pushilin nói với các nhà báo rằng lực lượng ly khai sẽ tăng cường hoạt động miền Đông Ukraine.

"Giờ đây, hoạt động tác chiến sẽ được tăng cường. Chúng ta càng trì hoãn, dân thường càng gặp khó khăn. Chúng tôi đã xác định cần phải đẩy nhanh tiến độ nhất định ở khu vực này", ông Pushilin nói thêm.

Lực lượng ly khai thân Nga ở Đông Ukraine đã giao tranh với phía chính phủ Kiev từ năm 2014, sau cuộc biểu tình đẫm máu dẫn tới vụ đảo chính cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. 

Ba ngày trước khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã công nhận nền độc lập của 2 vùng Donetsk và Lugansk ở Donbass.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyy trước cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và các quan chức khác tại Kiev hồi tháng 10 năm ngoái.

Đại tướng Valeriy Zaluzhnyy trở thành tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine khi mới 47 tuổi và đang chỉ huy nỗ lực kháng cự chiến dịch quân sự Nga.

Người lao động Ấn Độ thu gom than tại mỏ ở Dhanbad thuộc bang Jharkhand, đông Ấn Độ tháng 12/2017.

Bang Tây Bengal, miền đông Ấn Độ, muốn xây dựng mỏ than lớn thứ hai thế giới, nhưng dự án vấp phải sự phản đối từ dân địa phương và cả quốc tế.

Tòa thị chính quận 16, một địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen sẽ bước vào vòng 2 để tranh chức Tổng thống trong một cuộc chạy đua vào cuối tháng này.

Đồng tiền giấy và tiền xu ruble của Nga.

Quỹ dự phòng của Chính phủ Liên bang Nga được thành lập để hỗ trợ các khoản chi phí phát sinh và không được quy định trong luật ngân sách liên bang cho năm tài chính tương ứng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục