EU chưa đạt đồng thuận về gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/4/2022 | 7:39:43 AM

Ngày 11/4, các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu tiếp tục nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga, nhưng các bên chưa đạt được sự đồng thuận.

Thành phố Moscow, Nga.
Thành phố Moscow, Nga.

Hầu hết các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên minh châu Âu đều đề nghị những biện pháp trừng phạt tối đa đối với Nga với việc ngừng mua dầu và khí đốt của quốc gia này.

Tuy nhiên, để có thể áp dụng được gói trừng phạt Nga mới, cần phải có sự thống nhất trong toàn liên minh. Cho tới nay, một số nước như Đức, Áo, Italy hay Hungary vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt từ Nga để vận hành nền kinh tế. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã từ chối gia tăng thêm các biện pháp chống lại Moscow.

EU đã thông qua 5 gói trừng phạt đối với Nga, trong đó lệnh cấm vận đối với than đá của Nga đều được 27 nước thành viên EU nhất trí thông qua.

Vào ngày 31/3, Nga thông báo sẽ mở rộng danh sách các nhân vật thuộc Liên minh châu Âu (EU) bị cấm nhập cảnh vào Nga. Biện pháp này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow liên quan đến vấn đề Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những biện pháp hạn chế sẽ được áp dụng đối với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có một số ủy viên châu Âu và những người đứng đầu các tổ chức quân sự EU cùng nhiều thành viên của Nghị viện châu Âu, những người đã thúc đẩy các chính sách chống lại Nga.

Ngoài ra, tuyên bố nêu rõ, trong danh sách trên còn có các quan chức cấp cao khác cũng như nhiều nhân vật của công chúng và nhân viên truyền thông, những người chịu trách nhiệm cá nhân thúc đẩy các lệnh trừng phạt bất hợp pháp nhằm vào Nga.

Trước đó, các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga liên quan tới vấn đề Ukraine, các lệnh cấm đi lại cũng như phong tỏa tài sản đối với một số nhân vật trong Chính phủ Nga.
(Theo VTV)

Các tin khác
Các nạn nhân bị thương sau vụ xả súng tại ga tàu điện ngầm ở quận Brooklyn.

Lực lượng cảnh sát New York đang truy tìm một người đàn ông đeo mặt nạ chống khí độc, mặc áo bảo hộ màu vàng và được cho là đã ném một ống khí ở bậc thềm nhà ga khiến mọi người hoảng loạn.

Người tị nạn Ukraine tại cửa khẩu biên giới Ukraine-Ba Lan ở Medyka ngày 7/4/2022.

Người phát ngôn Lực lượng Biên phòng Ukraine, ông Andriy Demchenko, cho biết hiện có khoảng 25.000-30.000 người Ukraine hồi hương mỗi ngày, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Sri Lanka hôm 12/4 tuyên bố vỡ nợ vì không trả được khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ USD.

Chính phủ Sri Lanka hôm 12/4 tuyên bố vỡ nợ vì không trả được khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ USD và đang chờ gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 4/4/2022.

Chính quyền Thượng Hải đã phân loại hơn 7.000 khu dân cư là khu vực có nguy cơ thấp và một số khu dân cư đặc thù ở các quận, để cho phép người dân ra khỏi nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục