Italy áp tình trạng khẩn cấp vì hạn hán

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/7/2022 | 1:57:35 PM

Italy ban bố tình trạng khẩn cấp ở 5 vùng phía bắc do hạn hán ngày càng nghiêm trọng vì nắng nóng đến sớm và lượng mưa giảm bất thường.

Sông Po cạn nước hồi cuối tháng 6.
Sông Po cạn nước hồi cuối tháng 6.

Chính phủ Italy hôm 5/7 thông qua quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở các vùng Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardy, Piedmont và Veneto tới ngày 31/12, đồng thời công bố gói ngân sách 36,5 triệu euro để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng vì hạn hán.

Italy đang đối mặt đợt nắng nóng sớm bất thường và tình trạng thiếu mưa, đặc biệt ở thung lũng Po, vùng nông nghiệp chủ chốt phía bắc đất nước, nơi đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 70 năm.

Ban bố tình trạng khẩn cấp trao cho chính phủ Italy "phương thức và quyền hạn đặc biệt" về an toàn công cộng, bồi thường tổn thất và tìm cách đảm bảo điều kiện sống bình thường cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Coldiretti, công đoàn nông nghiệp lớn nhất Italy, hạn hán đang đe dọa hơn 30% sản lượng nông nghiệp quốc gia và một nửa số trang trại ở thung lũng Po, nơi sản xuất món thịt muối Parma nổi tiếng.

Hồ Maggiore và Garda ghi nhận mực nước thấp hơn bình thường cùng kỳ, còn nước sông Tiber xuôi về phía nam chảy qua Rome cũng suy giảm. Sông Po là con sông dài nhất Italy, được coi là nguồn cung cấp nước quan trọng nhất của nước này. 17 triệu người, tương đương 1/3 dân số Italy, sống ở lưu vực sông Po.

Trong những ngày gần đây, một số thành phố đã ban hành lệnh hạn chế sử dụng nước. Verona, thành phố 250.000 dân, cấm sử dụng nước sinh hoạt để tưới rau, làm vườn, tưới cỏ, rửa xe, đổ nước hồ bơi và bất kỳ hoạt động nào không cần thiết. Milan cũng khóa vòi các đài phun nước.

Hạn hán khiến thủy điện Italy cũng giảm mạnh. Các nhà máy thủy điện chủ yếu được xây dựng tại miền núi phía bắc Italy cung cấp gần 20% sản lượng điện quốc gia.

Thông báo về ban bố tình trạng khẩn cấp được chính quyền Italy đưa ra một ngày sau khi ít nhất 7 người chết vì sông băng sập ở núi Alps, tai nạn mà Thủ tướng Mario Draghi khẳng định liên quan tới hiện tượng ấm lên toàn cầu.

(Theo VnEpress)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hội nghị lần thứ 23 Tiểu ban chỉ đạo cấp Bộ trưởng về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới trong tiểu vùng Mekong (MSC) đã được tổ chức vào ngày 5/7 theo hình thức trực tuyến.

Binh sĩ huấn luyện tại một thao trường ở tây nam Phần Lan hồi tháng 1.

NATO cho biết hiện chưa có kế hoạch gửi quân tới Thụy Điển và Phần Lan sau thông báo khởi động quá trình phê chuẩn kết nạp hai nước.

Ông Steve Barclay được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế mới của Anh.

Nhà lãnh đạo Anh đã bổ nhiệm Chánh văn phòng Thủ tướng Steve Barclay làm Bộ trưởng Y tế mới, trong khi Bộ trưởng Giáo dục Nadhim Zahawi được bổ nhiệm làm người thay thế ông Sunak.

Cộng hòa Trung Phi, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã chính thức khởi động xây dựng đồng tiền điện tử của riêng nước này mang tên Sango Coin, đồng thời cho biết sẽ tạo ra trung tâm tiền điện tử đầu tiên của châu Phi với mức thuế bằng 0.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục