FBI điều tra khả năng cựu Tổng thống Donald Trump vi phạm đạo luật gián điệp

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/8/2022 | 8:17:09 AM

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/8 cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã thu giữ nhiều tài liệu tuyệt mật khi khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida hồi đầu tuần.

Danh sách tài liệu được thu giữ sau khi FBI khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump.
Danh sách tài liệu được thu giữ sau khi FBI khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump.

Lệnh khám xét dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump đã được công bố ngày 12/8, trong đó cho biết FBI đã thu giữ nhiều tài liệu mật và đang điều tra khả năng ông Trump vi phạm Đạo luật gián điệp. Đây là đạo luật liên bang cấm sở hữu hoặc truyền tải các thông tin liên quan tới quốc phòng.


Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, FBI đã thu giữ 11 bộ tài liệu mật, một số trong số đó đánh dấu tuyệt mật. Bộ Tư pháp Mỹ cũng bày tỏ quan ngại ông Donald Trump có thể đã vi phạm các quy định liên quan tới việc xử lý các tài liệu chính phủ, bao gồm quy định có thể dẫn đến tội danh tìm cách giấu hoặc tiêu hủy tài liệu chính phủ, bất kể có được đánh dấu mật hay không.

Các đặc vụ FBI đã thu giữ hơn 30 món đồ bao gồm 20 hộp tài liệu, các file đựng tài liệu, 1 biên bản viết tay và bản ân xá cho đồng minh và cố vấn lâu năm của ông Donald Trump là Roger Stone. Ngoài danh sách trên còn có thông tin về Tổng thống Pháp.

Phản ứng trước thông tin này, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng các tài liệu này đều đã được giải mã và được lưu trữ ở nơi an toàn. Theo ông Donald Trump, FBI có thể có được những tài liệu này bất cứ lúc nào mà không cần chơi trò chính trị và đột kích vào dinh thự của ông ở Mar-a-Lago.

Tờ Bưu điện Washington ngày 11/8 trích dẫn một số nguồn tin cho biết các tài liệu mà FBI tìm kiếm ở nhà ông Trump bao gồm các tài liệu mật liên quan tới vũ khí hạt nhân. Các nguồn tin này không cho biết liệu các vũ khí hạt nhân trong các tài liệu này thuộc về Mỹ hay quốc gia nào khác hoặc các tài liệu này đã được thu hồi hay chưa.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục