MINUSMA chuẩn bị nối lại hoạt động luân chuyển lực lượng tại Mali

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/8/2022 | 8:02:38 AM

Ngoại trưởng Mali đưa ra thông báo sau khi Mali đình chỉ hoạt động luân chuyển lực lượng của MINUSMA hồi tháng 7 vừa qua vì những lý do liên quan đến “an ninh quốc gia”.

Binh sỹ Senegal thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Senegal thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) sẽ nối lại hoạt động luân chuyển lực lượng từ ngày 15/8 tới theo các biện pháp mới được phê duyệt.

Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop ngày 13/8 tuyên bố: "MINUSMA đã đồng ý với những thủ tục mới và thông báo cho tất cả các quốc gia đóng góp quân. Sẽ không có ngoại lệ”.

Ông Diop đưa ra thông báo này sau khi Mali đình chỉ hoạt động luân chuyển lực lượng của MINUSMA hồi tháng 7 vừa qua vì những lý do liên quan đến "an ninh quốc gia”.

Trong khi đó, người phát ngôn của MINUSMA - bà Myriam Dessables cũng xác nhận thông tin trên.

Theo ông Diop, các đơn vị khác nhau của MINUSMA trước đó phải có được sự phê duyệt trực tiếp từ nhà chức trách Mali. Tuy nhiên, hiện nay, "mọi yêu cầu phải thông qua MINUSMA và phái bộ sau đó sẽ chuyển những yêu cầu này tới Bộ Ngoại giao (Mali)”.

Quyết định đình chỉ các hoạt động luân chuyển lực lượng hôm 14/7 được đưa ra 4 ngày sau khi Mali bắt giữ 49 binh sỹ Côte d'Ivoire và sau đó mô tả các binh sỹ này là "những tên lính đánh thuê” có ý đồ lật đổ chính quyền quân sự ở quốc gia vùng Sahel.

Tuy nhiên, Côte d'Ivoire giải thích rằng 49 binh sỹ bị bắt giữ được điều động đến nước láng giềng để tăng cường cho MINUSMA. Trong khi đó, phái bộ của Liên hợp quốc thừa nhận đã có "những bất thường” trong hoạt động triển khai các binh sỹ Côte d'Ivoire.

Cựu phát ngôn viên MINUSMA Olivier Salgado đã bị trục xuất khỏi Mali vì hành động công bố những thông tin mà Bamako cho là "không thể chấp nhận được” trên mạng xã hội Twitter sau vụ bắt giữ 49 binh sỹ Côte d'Ivoire.

MINUSMA được triển khai từ năm 2013 để hỗ trợ Mali - một trong những đất nước nghèo nhất thế giới - đối phó với các hoạt động tấn công thánh chiến đẫm máu.

MINUSMA là một trong những hoạt động gìn giữ hòa bình có quy mô lớn nhất của Liên hợp quốc, với tổng cộng 17.609 binh sỹ, cảnh sát, nhân viên dân sự và tình nguyện viên tính đến tháng 4/2022./.

 (Theo Vietnam+)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục