Ai Cập lên tiếng về căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/9/2022 | 7:40:37 AM

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 29/9 đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính quyền Cairo trước tình hình căng thẳng leo thang hiện nay giữa Israel và Palestine.

Người biểu tình Palestine ném đá về phía cảnh sát Israel trong cuộc đụng độ tại khu vực Đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem ngày 15/4/2022.
Người biểu tình Palestine ném đá về phía cảnh sát Israel trong cuộc đụng độ tại khu vực Đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem ngày 15/4/2022.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cho rằng những hành động trên có tác động tiêu cực đối với những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Palestine và Israel và hồi sinh tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đang rất khó khăn.

Những tuyên bố trên của Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry được đưa ra trong cuộc gặp ngày 29/9 với Chủ tịch Hội đồng dân tộc Palestine (PNC) Rawhi Fattouh.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid, tại cuộc gặp này, Ngoại trưởng Shoukry và ông Fattouh đã điểm lại những kết quả và quyết định của các cuộc họp gần đây của PNC, cùng với những diễn biến mới nhất về tình hình Palestine.

Người phát ngôn Abu Zeid nói thêm người đứng đầu PNC đề cập đến sự xấu đi nhanh chóng trong tình hình an ninh ở các vùng đất của Palestine bị chiếm đóng, cũng như căng thẳng ngày càng gia tăng do các hành động bạo lực gần như hằng ngày của Israel đối với người Palestine và tại các địa điểm linh thiêng, đặc biệt là tại Đền Al-Aqsa (còn được gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem.

Ngoại trưởng Shoukry tái khẳng định sự ủng hộ của Ai Cập đối với các quyền của người Palestine, bao gồm thành lập nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, phù hợp với các nghị quyết hợp pháp quốc tế có liên quan.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Ai Cập cũng thông báo với ông Fattouh nội dung tóm tắt của tất cả các cuộc tiếp xúc và những nỗ lực của Ai Cập bên lề khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong tháng 9 này, nhằm thu hút sự ủng hộ của quốc tế đối với vấn đề của người Palestine.

(Theo Tin tức)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục