Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý đàm phán với Thụy Điển về gia nhập NATO

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/10/2022 | 8:03:11 AM

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông đã đồng ý gặp tân Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson để thảo luận về đơn gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters.

Ông Erdogan cho hay đã đồng ý mời Thủ tướng Kristersson tới Ankara sau khi nhà lãnh đạo Thụy Điển đưa ra bình luận tích cực về "chống khủng bố", ABC News đưa tin hôm 21/10.

"Đương nhiên, chúng ta sẽ kiểm tra sự chân thành của họ về vấn đề này (chống khủng bố) trong chuyến thăm. Lập trường của chúng tôi không thay đổi. Không có chỗ cho thỏa hiệp trong cuộc chiến chống khủng bố, chúng tôi sẽ không nhượng bộ", ông Erdogan nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Tobias Billstrom cho biết Stockholm coi việc gia nhập NATO là "ưu tiên cao nhất". Ông Billstrom gọi cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Ankara là "tin tức tích cực".

"Chúng tôi tin đối thoại và tham vấn chặt chẽ giữa cả ba bên là cách để tiến về phía trước", Ngoại trưởng Billstrom nói sau cuộc gặp Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Thụy Điển và Phần Lan dỡ bỏ các lệnh cấm vận vũ khí với Ankara, đồng thời dẫn độ các phần tử người Kurd bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố đang tị nạn ở hai nước Bắc Âu.

Tháng trước, Thụy Điển thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được áp đặt sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng dân quân người Kurd YPG ở Syria năm 2019.

Để có thể gia nhập NATO, văn kiện gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan cần được quốc hội tất cả thành viên của liên minh phê chuẩn. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước cuối cùng chưa phê chuẩn văn kiện gia nhập nói trên.

(Theo Zing)

Các tin khác
Đức, Thụy Điển, Đan Mạch đang mở điều tra riêng về sự cố Nord Stream. (Ảnh: AP)

Lãnh đạo các nước Liên minh Châu Âu (EU) lên án hành động phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream, tuyên bố sẽ có phản ứng thống nhất và kiên quyết.

Người biểu tình Palestine ném đá về phía binh sĩ Israel tại Jenin, Khu Bờ Tây, ngày 28/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê của phía Palestine, từ đầu tháng 1 đến nay đã có hơn 100 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc xung đột này. Liên hợp quốc cho biết đây là con số thiệt mạng nặng nề nhất của người Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng trong 7 năm qua.

Người di cư tập trung tại thị trấn biên giới Reynosa, Tamaulipas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Số người di cư Venezuela tìm cách vượt biên giới Mexico vào Mỹ đã giảm trong bối cảnh một chính sách di cư mới giữa hai nước đã buộc hàng nghìn người di cư Venezuela trở lại Mexico trong tuần qua.

Chưa đầy 2 tháng kể từ khi nhậm chức, tối 20-10 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Anh Liz Truss đã tuyên bố từ chức và trở thành nhà lãnh đạo có nhiệm kỳ ngắn ngủi nhất lịch sử nước Anh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục