Vua Charles III thay đổi truyền thống bổ nhiệm thủ tướng Anh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/10/2022 | 3:30:33 PM

Vua Charles III không bổ nhiệm Thủ tướng Sunak trong khán phòng Cung điện Buckingham, thay đổi truyền thống từ thời Nữ hoàng Elizabeth II.

Vua Charles III (trái) và tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại phòng 1844 ở Cung điện Buckingham, London, hôm 25/10.
Vua Charles III (trái) và tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại phòng 1844 ở Cung điện Buckingham, London, hôm 25/10.

Vua Charles III hôm 25/10 gặp và bổ nhiệm ông Rishi Sunak làm Thủ tướng Anh cũng như yêu cầu ông thành lập chính phủ mới. Ông Sunak là Thủ tướng Anh đầu tiên do Vua Charles bổ nhiệm.

Hình ảnh được hoàng gia Anh công bố sau đó cho thấy Vua Charles tiếp ông Sunak tại phòng 1844 trong Cung điện Buckingham, nơi thường được sử dụng để tiếp đón các đại sứ và tổ chức loạt sự kiện khác.

Trong khi đó, người mẹ quá cố của Vua Charles, Nữ hoàng Elizabeth II, hầu như luôn bổ nhiệm các thủ tướng Anh trong phòng tiếp kiến ở Cung điện Buckingham. Phòng tiếp kiến được đánh giá là riêng tư hơn so với phòng 1844 và chứa nhiều bức ảnh hoàng gia.

Nhà sử học chính trị Anh Nigel Fletcher nhận định hành động thay đổi truyền thống của Vua Charles III có liên quan tới người mẹ quá cố của ông.

"Nhà vua chọn phòng 1844 làm nơi đón và bổ nhiệm thủ tướng cho thấy ông ấy muốn phòng tiếp kiến ở tầng một trở thành nơi riêng tư lưu giữ kỷ niệm về mẹ", Fletcher nói.

Nữ hoàng Elizabeth II đã bổ nhiệm 15 thủ tướng cho nước Anh, từ Anthony Eden năm 1955 tới Liz Truss hôm 6/9, hai ngày trước khi bà qua đời. Bà Truss là thủ tướng duy nhất được Nữ hoàng bổ nhiệm ở lâu đài Balmoral, Scotland trong 70 năm trị vì của Nữ hoàng.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Chính phủ Séc hôm qua đã mở rộng kiểm soát tại biên giới với Slovakia thêm 45 ngày tức đến ngày 12/12.

Biểu tượng đồng tiền chung euro ở phía trước trụ sở ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, Đức.

Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm 27/10 đã công bố đợt tăng lãi suất thứ 3 liên tiếp trong năm nay với mức tăng 75 điểm cơ bản, đồng thời thu hẹp hỗ trợ cho các ngân hàng.

Biến đổi khí hậu sinh ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã  gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho EU trong thập kỷ qua.

Biến đổi khí hậu sinh ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt (như nắng nóng, lũ lụt, mưa bão…) đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho Liên minh châu Âu (EU) trong thập kỷ qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu kiểm tra công tác tiếp nhận và triển khai các binh sĩ mới nhập ngũ vào ngày 1-10 sau đợt động viên một phần - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga, thông qua dự luật cho phép những người từng bị kết án được gia nhập quân đội Nga và đưa vị thế của các binh sĩ thuộc diện huy động ngang bằng với lính chuyên nghiệp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục