Triều Tiên phóng tên lửa sau tuyên bố đanh thép với Mỹ - Hàn

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/11/2022 | 7:35:37 AM

Hôm nay (2/11), Triều Tiên phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo xuống vùng biển phía đông, quân đội Hàn Quốc khẳng định.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Vụ phóng diễn ra sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc dừng đợt tập trận chung quy mô lớn, gọi đó là hành động khiêu khích có thể dẫn đến "các biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn”.

Ngày 31/10, Mỹ và Hàn Quốc triển khai đợt tập chung trên không lớn nhất trong nhiều năm, huy động hàng trăm máy bay của hai bên tham gia diễn tập suốt ngày đêm trong gần 1 tuần.

Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, ông Park Jong Chon, Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc chớ tìm cách tấn công.

"Nếu Mỹ và Hàn Quốc cố sử dụng lực lượng vũ trang với Triều Tiên, các phương tiện đặc biệt của lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến lược mà không chậm trễ. Mỹ và Hàn Quốc sẽ rơi vào hoàn cảnh khủng khiếp và phải trả cái giá khủng khiếp nhất trong lịch sử”, ông Pak tuyên bố.

Washington và Seoul tin rằng Triều Tiên sắp nối lại hoạt động thử bom hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Hai bên nối lại chiến lược "răn đe” Bình Nhưỡng thông qua các cuộc tập trận chung quy mô lớn mà một số quan chức đương nhiệm và nghỉ hưu cho rằng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 1/11, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói rằng hiện có lo ngại Triều Tiên có thể thử hạt nhân vào thời điểm diễn ra thượng đỉnh G20 ở Bali vào giữa tháng này.

"Nói chung, quan ngại của chúng tôi ở mức độ cao”, ông Kirby nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ thăm Campuchia từ ngày 12-13/11 để dự Cấp cao Mỹ - ASEAN và Cấp cao Đông Á, sau đó sang Indonesia để dự thượng đỉnh G20 từ ngày 13-16/11.

(Theo TPO)

Các tin khác
Chân dung các ứng viên thủ tướng Israel được treo ở Tel Aviv ngày 27/10.

Ngày 1/11, người dân Israel đi bầu cử lần thứ 5 trong vòng 4 năm, để có thể chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị hiện nay.

Toàn cảnh trạm bơm khí đốt Bovanenkovo của Nga ở bán đảo Yamal thuộc Bắc cực. Ảnh: AFP/TTXVN

Các thỏa thuận được ký kết là một phần của Bản ghi nhớ (MoU) với số tiền lên tới 40 tỷ USD giữa Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) và tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga hồi tháng 7.

Lực lượng cứu hộ Ấn Độ tìm kiếm người bị nạn.

Ngày 31-10, Tờ Washington Post đưa tin cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 9 người liên quan vụ sập cầu cáp treo qua sông Machchu thuộc thị trấn Morbi, bang Gujarat (miền Tây). Tất cả những người này đều liên quan đến Oreva - công ty phụ trách quản lý cầu suốt 15 năm qua và đang bị điều tra theo hướng ngộ sát.

Shibuya là nơi có nhiều người tập trung nhất Nhật Bản trong những sự kiện lớn.

Sau khi xảy ra thảm kịch giẫm đạp tại khu phố giải trí ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Nhật Bản và Thái Lan đã cảnh báo an toàn đến người dân, đồng thời tăng cường an ninh trật tự khi dự kiến sẽ có nhiều người tụ tập tham gia lễ hội Halloween.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục