Xung đột ở Ukraine: Kiev nhận định Moskva sắp tấn công mạnh, phương Tây sẽ giao 321 xe tăng cho Ukraine

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/1/2023 | 8:58:59 AM

Chiều 28/1 (theo giờ địa phương), Interfax-Ukraine dẫn lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksiy Danilov tin rằng quân đội Nga có thể bắt đầu làn sóng tấn công thứ 2 vào ngày 24/2 tới tại các khu vực Donetsk và Luhansk.

Xe tăng chiến đấu Leopard 2. Ảnh: RT
Xe tăng chiến đấu Leopard 2. Ảnh: RT

Trả lời phỏng vấn với Đài Tự do, ông Danilov cho rằng quân đội Nga đã chuẩn bị tối đa về không quân và như thường lệ thì cứ mỗi dịp kỉ niệm, họ cần có thành tích (để báo công), cho nên, việc quân đội Nga chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới xung quanh mốc thời gian 24/2 (kỉ niệm một năm ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine) không có gì là bí mật.

Trước đó vào ngày 27/1, hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn lời các quan chức, cố vấn và những người khác thân cận với vấn đề cho rằng Điện Kremlin đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới ở Ukraine vì điều này cho thấy rằng quân đội của họ có thể giành lại thế chủ động sau nhiều tháng thất bại.

Tuy nhiên, theo ông Danilov, phía Nga hiểu rõ rằng cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến với Ukraine là "bằng không". Dẫu vậy, ông Danilov thừa nhận vài tháng tới có thể rất khó khăn đối với Ukraine khi Nga tăng cường các cuộc tấn công còn Ukraine chờ đợi việc chuyển giao vũ khí rất cần thiết mà các đồng minh phương Tây cam kết gần đây.

Chú thích ảnh
Xe tăng M1A1 Abrams của Lục quân Mỹ khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự Crystal Arrow 2021 tại Adazi, Latvia ngày 26/3/2021. Ảnh tư liệu: Reuters 

Liên quan tới việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đại sứ Ukraine tại Pháp Vadym Omelchenko cho biết các nước phương Tây sẽ cung cấp cho Kiev 321 chiếc xe tăng.

Phát biểu với kênh truyền hình French TV và kênh BFM, một chi nhánh của hãng tin CNN, đại sứ Omelchenko nói:”Tính tới nay, nhiều nước chính thức xác nhận thỏa thuận cung cấp 321 xe tăng hạng nặng cho Ukraine”.

Tuy đại sứ Omelchenko không nói rõ đó là những nước châu Âu nào và sẽ cung cấp mẫu xe tăng gì, bao nhiêu chiếc, nhưng bày tỏ mong muốn Ukraine có thể nhận được sự hỗ trợ "càng sớm càng tốt”.

"Nếu phải chờ tới tận tháng 8 hoặc tháng 9, nó có thể là quá muộn”, đại sứ Omelchenko nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 25/1, Đức cam kết cung cấp 14 chiếc xe tăng Leopard 2 trong kho dự trữ cho Ukrane trong khi Mỹ tuyên bố sẽ chuyển giao cho Ukraine 31 chiếc xe tăng M1 Abrams. Ba Lan cũng tuyên bố sẽ gửi một số xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo cho Ukraine.

Tới nay, quyết định cung cấp xe tăng hạng nặng vẫn chưa được Thụy Điển, Đan Mạch và Pháp đưa ra. Theo thông tin ban đầu, 3 quốc gia này có thể chuyển từ 30 - 80 chiếc Leopard 2, Leclerc, AMX-10RC và Stridsvagn 122 cho Ukraine.

Hiện nay, các Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn khoảng 300 - 400 xe tăng đang hoạt động và khoảng 100 xe tăng khác đang được sửa chữa ở Ba Lan và CH Séc.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters/TTXVN

Về phía Nga, Phó đặc phái viên của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE), Maksim Buyakevich, đã cảnh báo hôm 26/1 rằng việc trang bị cho quân đội Ukraine xe tăng phương Tây "là con đường thẳng dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện ở châu Âu”.

Ngày 25/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh những chiếc xe tăng mà Đức và Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ "cháy” như những chiếc khác. Trước đó vào ngày 21/12/2022, ông Peskov cảnh báo việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay, không có lợi cho Ukraine.

Còn vào hôm 15/12/2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng tất cả vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine đều là mục tiêu quân sự chính đáng cho quân đội Nga, hoặc sẽ bị phá hủy hoặc bị thu giữ như chúng tôi tuyên bố nhiều lần".

(Theo Tin Tức)


Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục