Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trên mạng xã hội

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/1/2023 | 2:52:04 PM

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, các mạng xã hội đã sử dụng các thuật toán khuếch đại sự căm ghét của người dùng.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: UN)
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. (Ảnh: UN)

Các nền tảng mạng xã hội và các dịch vụ quảng cáo trên đó đang thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan. Đó là phát biểu của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Đại hội đồng Liên hợp quốc nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân Do Thái diễn ra mới đây.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, các mạng xã hội đã sử dụng các thuật toán khuếch đại sự căm ghét của người dùng, từ đó thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan như chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, kỳ thị phụ nữ...

Ông Gutteres kêu gọi các mạng xã hội cùng với chính phủ các nước hợp tác, chấm dứt thù hận.

Tổng thư ký Liên hợp quốc từ lâu đã bày tỏ lo ngại về quyền lực của các công ty truyền thông xã hội và kêu gọi ban hành quy định để làm rõ trách nhiệm và cải thiện tính minh bạch của các nền tảng này.

(Theo Công lý)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục