Phần Lan công bố gói viện trợ quân sự trị giá 109 triệu euro cho Ukraine

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 2:57:31 PM

Phần Lan vừa công bố gói viện trợ quân sự thứ 16 cho Ukraine, trong đó bao gồm vũ khí phòng không và đạn dược. Chi phí của gói viện trợ quân sự mới ước tính khoảng 109 triệu euro.

Ngày 25/5, Chính phủ Phần Lan đã đồng ý thực hiện gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ 16, có trị giá khoảng 109 triệu euro mà Helsinki dành cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra.

Antti Kaikkonen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phần Lan, cho biết: "Phần Lan tiếp tục hỗ trợ Ukraine cùng với các đối tác quốc tế. Giá trị của tất cả các gói viện trợ quân sự mà Phần Lan dành cho Ukraine hiện là 1,1 tỷ euro".

Vì lý do vận hành và đảm bảo việc chuyển giao an toàn, Bộ Quốc phòng Phần Lan không cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến nội dung cũng như phương thức và thời gian chính xác của việc chuyển giao.

Vào tháng 2, có thông tin cho rằng trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về xe bọc thép Leopard, Phần Lan sẽ viện trợ 3 xe tăng hạng nặng Leopard 2R cho Ukraine, đồng thời cung cấp khóa đào tạo liên quan đến việc sử dụng và bảo dưỡng xe tăng.

Ngoài ra, là một phần viện trợ quân sự, Phần Lan cũng đã chuyển giao cho Ukraine pháo tự động phòng không ZU-23-2, súng cối 120 mm, đạn dược và xe bọc thép chở quân XA-180/185.

Vào tháng 3, Chính phủ Phần Lan đã cấp phép cho Estonia tái xuất khẩu pháo kéo D-30 sang Ukraine.

(Theo TPO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục