Hà Lan bắt hàng nghìn người biểu tình phản đối nhiên liệu hóa thạch

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/5/2023 | 8:22:33 AM

Hàng nghìn người biểu tình do nhóm Extinction Rebellion tổ chức đã phong tỏa một phần tuyến đường lớn trong thành phố La Haye nhằm phản đối việc chính phủ Hà Lan trợ cấp nhiên liệu hóa thạch.

Cảnh sát sử dụng vòi rồng để giải tán cuộc biểu tình.
Cảnh sát sử dụng vòi rồng để giải tán cuộc biểu tình.

Cảnh sát Hà Lan thông báo hơn 1.500 người tham gia cuộc biểu tình do nhóm Extinction Rebellion tổ chức tại La Haye trong ngày 27/5.

Thông báo cho biết các nhà hoạt động này đã phong tỏa một phần tuyến đường lớn trong thành phố, nhằm phản đối việc chính phủ Hà Lan trợ cấp nhiên liệu hóa thạch.

Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông, và bắt giữ "tổng cộng 1.579 người, trong đó 40 người sẽ bị truy tố," với nhiều tội danh, trong đó có tội phá hoại.

Tổ chức Extinction Rebellion cho biết đã có khoảng 7.000 người tham gia biểu tình.

Đây là lần thứ 7, tổ chức này tiến hành biểu tình tại cùng khu vực ở La Haye, gần với trụ sở Quốc hội và các cơ quan công quyền chủ chốt.

Hãng thông tấn ANP của Hà Lan cho biết đây là cuộc biểu tình có số lượng người bị bắt giữ cao nhất từ trước đến nay tại nước này.

Aaron Pereira, người phát ngôn của Extinction Rebellion, cho biết nhóm hoạt động sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình phản đối chính phủ trợ cấp cho ngành nhiên liệu hóa thạch hàng tháng hoặc hai tháng một lần.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục