Tại Shangri-La, Tổng thống Philippines tố hành động gây hấn ở Biển Đông

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/6/2024 | 8:11:39 AM

Đề cập đến Biển Đông, ông Marcos cho rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gây bất ổn cho khu vực, hai siêu cường nên cạnh tranh có trách nhiệm.

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31-5
Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31-5

Có hành động gây hấn ở Biển Đông

Phát biểu tại lễ khai mạc Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 31-5, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr tố cáo các hành động bất hợp pháp, chèn ép và gây hấn ở Biển Đông.

Reuters đề cập Biển Đông trong nhiều tháng nay ghi nhận nhiều vụ đụng độ giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu thuyền của phía Philippines.

Trong bối cảnh đó, ông Marcos nói Philippines cùng các quốc gia Đông Nam Á khác có tầm nhìn cho "hòa bình, ổn định và thịnh vượng" ở Biển Đông, nhưng điều này đang bị hủy hoại bởi nhiều chủ thể khác. Ông Marcos không nhắc đến Trung Quốc.

"Thật không may, tầm nhìn này cho đến nay vẫn là một thực tế xa vời. Nhiều hành động bất hợp pháp, chèn ép và gây hấn vẫn tiếp tục vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Marcos.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, bác bỏ phán quyết quốc tế nói rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển này không có cơ sở pháp lý.

Tổng thống Philippines nói an ninh ở Biển Đông, vùng biển vận chuyển khối lượng thương mại khổng lồ, là một vấn đề toàn cầu.

"Nếu một công dân Philippines thiệt mạng vì hành động cố ý nào đó, thì như chúng tôi định nghĩa, điều đó rất gần với cái gọi là hành động chiến tranh", ông Marcos nói thêm.

Mỹ và Trung Quốc cần cạnh tranh có trách nhiệm

Trước đó cùng ngày 31-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã gặp nhau tại Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La 2024.

Theo một thông cáo từ phía Mỹ, ông Austin trong cuộc gặp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là ở Biển Đông.

Phản hồi tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói Mỹ đang gây căng thẳng thông qua sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Tổng thống Philippines cũng nhận định căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gây bất ổn cho Đông Nam Á, đồng thời kêu gọi Washington và Bắc Kinh nỗ lực hơn nữa để giải quyết tranh chấp.

"Sự cạnh tranh của họ đang hạn chế sự lựa chọn chiến lược của các quốc gia trong khu vực. Cuộc đua của họ đang làm trầm trọng thêm các điểm nóng và tạo ra những tình thế khó xử về an ninh mới. Sự ổn định liên tục của khu vực này đòi hỏi Mỹ và Trung Quốc phải cạnh tranh một cách có trách nhiệm", ông Marcos nói.

(Theo TTO)

Các tin khác
Tổng thống Bola Ahmed Tinubu của Nigeria

Tổng thống Nigeria bất ngờ thay đổi quốc ca, khiến người dân tức giận và đặt câu hỏi về các ưu tiên của ông giữa lúc đất nước đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong bức ảnh chụp vào tháng 1 năm nay tại Đức.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã xuất viện để về nhà, sau khi ông được điều trị nhiều vết thương trong vụ ám sát cách đây nửa tháng, truyền thông trong nước đưa tin.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 10 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Arab. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trung Quốc và các nước Arab ngày 30/5 đã ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine, nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và sớm giải quyết vấn đề Palestine dựa trên “giải pháp hai nhà nước”.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 30/5, tại Ngôi nhà Xanh chung Liên Hợp Quốc (LHQ), Hà Nội, các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ)lần đầu tiên tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc tế Vui chơi nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ công nhận ngày 11/6 là Ngày Quốc tế vui chơi được thông qua ngày 25/3/2024, theo sáng kiến của Việt Nam và được 138 quốc gia đồng bảo trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục