Trung Quốc và các nước Arab ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/5/2024 | 2:12:57 PM

Trung Quốc và các nước Arab ngày 30/5 đã ra tuyên bố chung về vấn đề Palestine, nhấn mạnh lập trường kiên định trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và sớm giải quyết vấn đề Palestine dựa trên “giải pháp hai nhà nước”.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 10 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Arab. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 10 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Arab. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Tuyên bố chung về vấn đề Palestine là 1 trong 3 tài liệu kết quả được thông qua tại Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 10 Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Arab tổ chức ngày 30/5 tại Bắc Kinh.

Tuyên bố chung đã bày tỏ quan ngại sâu sắc của Trung Quốc và các nước Arab về cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột kéo dài ở Gaza gây ra, đồng thời khẳng định lập trường kiên định và đồng thuận quan trọng giữa hai bên trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, đảm bảo viện trợ nhân đạo, phản đối việc ép buộc người dân Palestine di dời khỏi lãnh thổ, ủng hộ tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên Hợp Quốc và thúc đẩy sớm giải quyết vấn đề Palestine dựa trên "giải pháp hai nhà nước”.

Trong toàn văn tuyên bố chung công bố ngày 31/5, Trung Quốc và các nước Arab đã lên án việc Israel tiếp tục có các hành vi xâm phạm nhằm vào người dân Palestine, thành phố Rafah, cũng như đánh bom các trại tị nạn và kiểm soát cửa khẩu Rafah. Hai bên phản đối kế hoạch, ý đồ và hành động cưỡng ép người dân Palestine di dời ra khỏi lãnh thổ của mình, cho rằng việc làm này sẽ hủy hoại cơ hội hòa bình ở Trung Đông, dẫn tới việc mở rộng và làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột trong khu vực.

Trung Quốc và các nước Arab cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an ban hành một nghị quyết mang tính ràng buộc để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và bền vững ở Gaza, đồng thời ủng hộ các biện pháp tạm thời của Tòa án Công lý Quốc tế trong vụ kiện Israel vi phạm Công ước về ngăn chặn và trừng phạt tội diệt chủng của Nam Phi, cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về tình trạng nhân đạo thảm khốc ở Gaza.

Hai bên cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp không thể đảo ngược nhằm thúc đẩy việc thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập và đạt được giải pháp chính trị trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết quốc tế liên quan, đồng thời kêu gọi triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế lớn hơn, có thẩm quyền hơn và hiệu quả hơn càng sớm càng tốt, cũng như khởi động một tiến trình hòa bình có thẩm quyền dựa trên các nguyên tắc quốc tế được công nhận.

Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua Tuyên bố Bắc Kinh, tái khẳng định việc làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất và chia sẻ lập trường chung về các giải pháp chính trị đối với những vấn đề nóng trong khu vực, đối thoại giữa các nền văn minh, quản trị toàn cầu, chống khủng bố, trí tuệ nhân tạo (AI) và biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó, Trung Quốc và các nước Arab còn đạt được đồng thuận về Kế hoạch hành động cho hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2024-2026, vạch ra lộ trình tăng cường xây dựng các cơ chế của Diễn đàn hợp tác trong hai năm tới, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế-thương mại, đầu tư, tài chính, cơ sở hạ tầng, tài nguyên môi trường, giao lưu nhân văn, hàng không vũ trụ, giáo dục và y tế.

(Theo VOV)

Các tin khác
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 30/5, tại Ngôi nhà Xanh chung Liên Hợp Quốc (LHQ), Hà Nội, các tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ)lần đầu tiên tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Quốc tế Vui chơi nhằm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ công nhận ngày 11/6 là Ngày Quốc tế vui chơi được thông qua ngày 25/3/2024, theo sáng kiến của Việt Nam và được 138 quốc gia đồng bảo trợ.

Khói bốc lên sau vụ tấn công của Israel ở thành phố Rafah, nam Gaza ngày 29/5.

Quân đội Israel tuyên bố "giành quyền kiểm soát chiến thuật" với hành lang chiến lược Philadelphi, trải dọc toàn bộ biên giới giữa Dải Gaza với Ai Cập.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Anh tại thủ đô London. Ảnh tư liệu

Đêm 29/5, Quốc hội Anh đã giải thể, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4/7. Theo kế hoạch bầu cử, giai đoạn vận động tranh cử kéo dài 5 tuần cũng chính thức bắt đầu từ 23h01 ngày 29/5 (giờ GMT, tức 6h01 sáng 30/5, giờ Việt Nam).

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 1.

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên vào sáng nay (30/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục