Mỹ, Pháp đạt thỏa thuận về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/6/2024 | 3:07:30 PM

Các nhà lãnh đạo G7 hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về vấn đề sử dụng lợi nhuận phát sinh từ tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ cho Ukraine, tại hội nghị thượng đỉnh ở Ý.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bữa tiệc chiêu đãi tại Điện Elysee ở Paris, khi ông Biden thăm Pháp hôm 8-6
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bữa tiệc chiêu đãi tại Điện Elysee ở Paris, khi ông Biden thăm Pháp hôm 8-6

Ngày 9-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc sử dụng lợi nhuận phát sinh từ các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

Khi được hỏi liệu hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề này chưa và liệu họ đã đạt được thỏa thuận hay chưa, ông Biden trả lời: "Đã đạt". Tuy nhiên, không rõ nội dung chi tiết của thỏa thuận.

Hiện nay Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét cách thức sử dụng lợi nhuận được tạo ra từ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở phương Tây để cung cấp cho Ukraine khoản vay lớn ngay trong thời điểm hiện tại và đảm bảo nguồn tài chính cho Kiev trong năm 2025.

Số tài sản khoảng 260 tỉ euro (hơn 280 tỉ USD) của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa trên khắp thế giới, phần lớn là tại EU. Những khoản tiền này mang lại lợi nhuận từ 2,5 - 3,5 tỉ euro mỗi năm.

Theo các nguồn tin ngoại giao được Hãng tin AFP dẫn lại, các nhà lãnh đạo G7 hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về vấn đề sử dụng lợi nhuận phát sinh từ tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ cho Ukraine, tại hội nghị thượng đỉnh ở Ý. 

Tổng thống Biden và lãnh đạo các nước G7 khác như Pháp, Ý, Đức, Nhật Bản, Canada và Anh sẽ dự hội nghị thượng đỉnh này từ ngày 13 tới 15-6 tại Puglia, Ý.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho rằng việc tịch thu số lợi nhuận thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga là hành động vi phạm tất cả quy tắc của hệ thống kinh tế toàn cầu.

Hôm 23-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh, theo đó Nga sẽ xác định các loại tài sản của Mỹ có thể được dùng để bồi thường cho những tổn thất từ việc tịch thu tài sản của Nga bị đóng băng ở Mỹ.

(Theo TTO)

Các tin khác
Bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên đã gửi thêm 310 quả bóng bay chứa rác qua biên giới nhằm đáp trả việc Hàn Quốc sử dụng loa phát thanh công suất lớn chĩa về mình.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo phát biểu tại Brussels, Bỉ, ngày 1/10/2020.

Tối 9/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã tuyên bố từ chức kể từ ngày 10/6.

Người Palestine kiểm tra đống đổ nát của các tòa nhà sau cuộc tấn công của quân đội Israel tại trại tị nạn Nuseirat, trung tâm Dải Gaza, vào hôm 8-6

Trong chiến dịch giải cứu con tin ở Dải Gaza ngày 8-6, người Israel đã khóc trong hạnh phúc vì cứu được 4 con tin, nhưng người Palestine cũng khóc trong đau khổ tột cùng với hơn 200 người đã chết.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gặp Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tại Kiev ngày 8/4/2022.

Khi thương vong ngày càng lớn và tình hình chiến trường cực kỳ khó khăn, người Ukraine lo ngại thế hệ lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu (EU) có thể dẫn đến việc giảm ủng hộ và viện trợ cho Kiev.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục