Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm Tổng thư ký NATO

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/6/2024 | 9:16:00 AM

Chính trị gia người Hà Lan Mark Rutte sẽ trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo thay cho ông Jens Stoltenberg.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Ngày 20/6, RT đưa tin Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã được đề cử trở thành tổng thư ký tiếp theo của liên minh quân sự NATO. Ông sẽ kế nhiệm Tổng thư ký Jens Stoltenberg - người nắm giữ vị trí này từ năm 2014.

Ông Rutte, 57 tuổi, nhận được sự ủng hộ từ các thành viên quan trọng trong NATO như Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ...

NATO đưa ra quyết định theo nguyên tắc đồng thuận nên bất cứ ứng viên nào trở thành Tổng thư ký mới cũng cần có sự ủng hộ của toàn bộ 32 quốc gia thành viên.

Ngoài ông Rutte, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cũng tuyên bố ứng cử vào chức vụ này vào tháng 3. Tuy nhiên trước ngày bỏ phiếu ông Iohanni lại tuyên bố rút khỏi việc ứng cử.

Cùng với sự ủng hộ tuyệt đối từ các nước thành viên NATO, ông Rutte sẽ đảm nhận vai trò Tổng thư ký NATO vào tháng 10, sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của liên minh này vào tháng 7 tại Washington (Mỹ). Năm nay NATO cũng kỷ niệm 75 năm thành lập.

Theo Richard Grenell, cựu quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, được cho là có mối quan hệ thân thiết với ứng viên Tổng thống Donald Trump cho biết, Tổng thống tiếp theo của Mỹ sẽ là người lựa chọn Tổng thư ký NATO, người đó có thể không phải là ông Rutte.

"Ông Mark Rutte đã dành hơn 10 năm phá hoại Hà Lan bằng những lời hứa. Ông ta không trung thực và hiếu chiến”, nhà bình luận chính trị người Hà Lan Eva Vlaardingerbroek nhận định về thông tin ông Rutte được bầu làm Tổng thư ký NATO.

Nhiều chuyên gia cũng chỉ trích ông Rutte trong suốt 14 năm cầm quyền không hề giúp kinh tế Hà Lan phát triển, thậm chí nước này còn chưa hoàn thành mục tiêu tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP theo yêu cầu của NATO.

Còn ông Stoltenberg là một trong những Tổng thư ký NATO ngồi ở vị trí này với thời gian lâu nhất gần 10 năm. Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg kéo dài hơn bình thường khi các nước thành viên bất đồng trong việc bầu tổng thư ký mới.

(Theo VTC)

Các tin khác
Những người hành hương Hồi giáo cầm ô đi bộ dưới nắng nóng, trong dịp lễ Hajj ở Ả Rập Xê-út, ngày 17/6.

Những đợt nắng nóng chết người đang "thiêu đốt" các thành phố trên bốn châu lục khi Bắc bán cầu bước vào đầu hè.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Tokyo, ngày 19/6/2024.

Ngày 20/6, đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ), đảng đối lập chính ở Nhật Bản, đã đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với Nội các của Thủ tướng Fumio Kishida, sau khi Quốc hội ban hành luật kiểm soát quỹ chính trị sửa đổi do liên minh cầm quyền thúc đẩy.

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Đền thờ Lớn ở thánh địa Mecca, Saudi Arabia, trong lễ hành hương Hajj.

Khoảng 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đang tham gia lễ hành hương Hajj năm nay tại thành phố Mecca (Saudi Arabia) trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Lãnh đạo Hezbollah cho biết, lực lượng kháng chiến Shia đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột toàn diện với Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục