Ukraine thừa nhận xâm nhập Kursk để ép Nga đàm phán

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/8/2024 | 8:10:55 AM

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/8 cho biết, cuộc đột kích xuyên biên giới gần đây của Ukraine vào vùng Kursk của Nga là cần thiết để thuyết phục Moscow bắt đầu đàm phán hòa bình một cách công bằng.

Quân Ukraine đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga.
Quân Ukraine đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga.

Theo DW, ông Podolyak viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram như sau: "Chúng ta cần phải gây ra những thất bại chiến thuật đáng kể cho Nga. Ở vùng Kursk, chúng ta thấy rõ cách công cụ quân sự được sử dụng một cách khách quan để thuyết phục Liên bang Nga tham gia vào một quá trình đàm phán công bằng". 

Ông Podolyak cho hay, Ukraine không có ý định chiếm giữ lãnh thổ Nga mà chỉ đang chiến đấu trong một cuộc chiến phòng thủ. Tuy vậy, Ukraine cần gây ra những thất bại về mặt chiến thuật cho Nga để ép Moscow bắt đầu đàm phán chấm dứt xung đột. 

Cố vấn của Tổng thống Ukraine còn cho biết, sự hiện diện của quân Ukraine trong lãnh thổ Nga có thể tác động tới dư luận do nhiều người ở Nga thấy rằng xung đột không phải là điều ảnh hưởng trực tiếp tới họ. 

Quân đội Nga bao vây Pokrovsk với tốc độ nhanh

Quân đội Ukraine đã kêu gọi dân thường ở thị trấn Pokrovsk sơ tán khi binh lính Nga đang bao vây khu vực này với tốc độ nhanh. 

Nhà chức trách Ukraine thông báo trên Telegram: "Mỗi ngày trôi qua thì thời gian để thu dọn đồ đạc cá nhân và đi tới những vùng an toàn ngày càng ít đi". Cảnh báo được đưa ra khi các cuộc tấn công của Nga tiếp tục diễn ra trên khắp khu vực Donbass. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận 144 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua. 

Quân đội Ukraine cho hay, giao tranh ác liệt tập trung không chỉ quanh Pokrovsk mà còn ở cả Toretsk và Kurakhove, tất cả đều nằm trong Donetsk. 

Canada cấp phép sử dụng vũ khí cho Ukraine

Hãng tin CBC cho biết, Bộ Quốc phòng Canada ngày 15/8 cho biết, Ukraine được phép sử dụng xe tăng, xe bọc thép và nhiều thiết bị khác do Canada cung cấp để tấn công trên lãnh thổ Nga. 

Canada đã cung cấp cho Ukraine tám xe tăng Leopard 2A4, hàng chục xe bọc thép hỗ trợ chiến đấu và hàng trăm xe tuần tra bọc thép, cũng như một số súng bắn đạn trái phá M-777.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada, Andrée-Anne Poulin nói: "Người Ukraine biết rõ nhất cách bảo vệ quê hương của họ và chúng tôi cam kết hỗ trợ cho Ukraine. Canada không đặt ra bất kỳ hạn chế địa lý nào với việc sử dụng các thiết bị quân sự mà chúng tôi tặng cho Ukraine".

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Vị trí các tỉnh  Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thành lập hội đồng điều phối phụ trách các vấn đề an ninh, quốc phòng tại ba tỉnh giáp Ukraine là Belgorod, Bryansk và Kursk.

Bà Paetongtarn Shinawatra phát biểu họp báo tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 16/8, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đã triệu tập phiên họp toàn thể Hạ viện 493 thành viên để bầu thủ tướng mới thay thế ông Srettha Thavisin vừa bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm.

Những người biểu tình kêu gọi

Chính sách học miễn phí trong trường tư của Jakarta có thể được coi là một giải pháp để các nước tham khảo trong nỗ lực hướng tới việc đảm bảo quyền được học tập của mọi công dân bất kể giàu nghèo.

Sau khi Ukraine bất ngờ đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga, nhiều nước thành viên NATO đã lên tiếng về sự kiện này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục